Phúc Trạch biến lợi thế bản địa thành những “trục phát triển” mới

(Baohatinh.vn) - Xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) nổi tiếng với nhiều sản vật phong phú như bưởi, dó trầm… Nhiệm kỳ mới, địa phương đang nỗ lực biến lợi thế bản địa thành những “trục phát triển” mới.

Giữa vùng núi rừng phía Tây tỉnh Hà Tĩnh, xã Phúc Trạch được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số ba xã Hương Liên, Hương Trạch, Phúc Trạch (cũ). Sau hợp nhất, Phúc Trạch đang vươn mình viết tiếp hành trình mới. Địa giới được mở rộng, dân cư thêm đông đúc, tổ chức bộ máy hành chính từng bước được kiện toàn. Điểm nhấn hơn cả là một khí thế mới đang lan tỏa: Khí thế của quyết tâm, của niềm tin và của khát vọng phát triển bền vững.

bqbht_br_pt7.jpg
Xã Phúc Trạch đang lan tỏa khí thế quyết tâm, khát vọng phát triển bền vững.

Trong giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức, đảng bộ các xã “tiền thân” vẫn lãnh đạo, chỉ đạo địa phương giữ vững nhịp phát triển khá. Diện mạo nông thôn đang đổi thay từng ngày; những con đường khang trang, những khu dân cư kiểu mẫu, những vườn bưởi trĩu quả, những vườn dó trầm ngào ngạt hương thơm đang ngày một nhiều hơn.

Giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 5,77%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2025 ước đạt 615 tỷ đồng; tổng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 61 triệu đồng; toàn xã có 650 mô hình sản xuất có doanh thu hằng năm đạt 100 triệu đồng trở lên. Những con số biết nói đó đã thể hiện sự vươn lên của một xã miền núi, vùng xa. Quan trọng hơn, người dân đã nhìn thấy hiệu quả từ chủ trương lớn: Tái cơ cấu sản xuất, chuyển đổi mô hình canh tác, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ nông sản.

bqbht_br_pt3.jpg
bqbht_br_pt4.jpg
bqbht_br_pt5.jpg
bqbht_br_pt6.jpg
Xã Phúc Trạch có nhiều sản phẩm bản địa mang tính đặc trưng, đặc sản, nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP, có giá trị kinh tế cao.

Cũng từ nhiệm kỳ 2020 – 2025, kinh tế địa phương bắt đầu định hình những trụ cột mới: nông nghiệp chất lượng cao, thương mại – dịch vụ gắn với sản phẩm bản địa và công nghiệp chế biến với kỳ vọng khơi thông động lực từ tài nguyên sẵn có. Trong đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng trong năm 2025 ước đạt 162 tỷ đồng; việc phát triển tiểu thủ công nghiệp đã giải quyết việc làm cho trên 500 lao động; một số sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các sản phẩm từ cây dó trầm đang ngày càng phát triển. Đồng thời, các chỉ tiêu về sản xuất, ngân sách, xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch.

bqbht_br_520700306-122110641092937517-6878273609577661777-n.jpg
Địa phương đặc biệt quan tâm đời sống văn hóa – xã hội. (Trong ảnh: Xã Phúc Trạch cùng gia đình và Nhân dân đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Mai Đức Sơn về yên nghỉ tại quê hương).

Thời gian qua, địa phương cũng đặc biệt quan tâm đời sống văn hóa – xã hội. Tất cả các trường học đều đạt chuẩn quốc gia, hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư, bản sắc cộng đồng dân tộc thiểu số tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Dấu ấn nhân văn ấy hiện diện rõ nét trong những chương trình hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc Chứt, trong những căn nhà được xây mới, những suất học bổng đến tay học sinh vùng cao...

Những kết quả quan trọng kể trên chính là nền tảng để Phúc Trạch bước vào một nhiệm kỳ mới với tâm thế tự tin và chủ động. Trên bệ phóng đó, nhiệm kỳ 2025–2030 được xác định là giai đoạn tạo bứt phá, bên cạnh mục tiêu lớn là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, địa phương còn phấn đấu còn kiến tạo một mô hình phát triển toàn diện, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.

bqbht_br_pt10.jpg
Một trong những nhiệm vụ thời gian tới là khai thác tiềm năng về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên để phát triển dịch vụ, du lịch.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất sẽ là cơ hội quan trọng để xã Phúc Trạch xác định rõ các trọng tâm phát triển và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Đến nay, địa phương đã xây dựng nhóm giải pháp cụ thể, khởi đầu bằng việc rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Những nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 được định hình như những “trục xương sống” cho phát triển, gồm: Tập trung đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thu hút đầu tư, nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như hạ tầng cụm công nghiệp, khu vực thương mại dịch vụ trung tâm, trạm dừng nghỉ dọc đường Hồ Chí Minh… Khai thác tiềm năng về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên để phát triển dịch vụ, du lịch, tập trung xây dựng "tour" tuyến du lịch tham quan làng nghề chế tác trầm hương, vườn cây ăn quả đặc sản.

Bên cạnh đó, địa phương cũng xác định tiếp tục phát triển mạnh các sản phẩm đặc sản, đặc trưng, trước hết là bưởi Phúc Trạch và dó trầm theo hướng chuẩn hóa chất lượng, liên kết chuỗi giá trị, mở rộng thị trường và bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, xây dựng mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sẽ là nền tảng để các sản phẩm nông sản chủ lực vươn xa hơn ra thị trường quốc tế.

bqbht_br_pt2.jpg
Phúc Trạch sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc Chứt.

Để thực hiện hiệu quả, đồng bộ tất cả những nhiệm vụ, giải pháp sẽ cần có một hệ thống chính trị vững vàng, một Đảng bộ bản lĩnh và đội ngũ cán bộ tận tâm. Chính vì vậy, công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo được Đảng bộ đặt lên hàng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên được kỳ vọng sẽ là hạt nhân lan tỏa đổi mới, là người truyền cảm hứng cho cộng đồng, là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.

Phúc Trạch hôm nay là vùng đất mới không chỉ trên bản đồ hành chính mà còn trên hành trình khơi dậy tiềm năng và hình thành những trục phát triển mới. Những mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ xã là khát vọng dựng xây một vùng quê đáng sống, ngày càng giàu mạnh.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!