Sơn Kim 2 hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững

(Baohatinh.vn) - Giữ vững vai trò “phên dậu” nơi biên giới Việt - Lào, xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) đang nỗ lực phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2025-2030.

Mảnh đất biên cương chuyển mình mạnh mẽ

Với diện tích tự nhiên 208,46km2 và dân số 5.123 người, Sơn Kim 2 là một trong hai địa phương của Hà Tĩnh không thuộc diện sáp nhập xã. Điều này đã giúp địa phương chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hiệu quả công tác quản lý. Đồng thời, tạo thuận lợi trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh và đạt được những bước tiến vững chắc trong phát triển kinh tế - xã hội.

bqbht_br_z6876926387249-1d266777092d7fc3422b5a9a50811e5a.jpg
bqbht_br_z6876926413219-7d55dfc04934ce5db3066f4c19e26a0e.jpg
Sản phẩm mật ong Thức Dung (thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2) đạt OCOP 3 sao vào tháng 7/2024.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 419 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp chiếm 52%; công nghiệp, xây dựng 23%; thương mại, dịch vụ các ngành khác 25%. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác 116.8 triệu đồng/ha (đạt 116,8% so với chỉ tiêu đề ra). Toàn xã có 356 ha chè công nghiệp, giá trị trên đơn vị diện tích đạt 140 triệu/ha/năm và 113 mô hình sản xuất nông nghiệp cho thu nhập ổn định (3 mô hình thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm; 2 mô hình 500 triệu đồng/năm, 74 mô hình thu nhập trên 100 triệu....).

bqbht_br_z6878090289310-db6d5757b27936a8d358289f5d413457.jpg
Chương trình xây dựng NTM đã mang lại diện mạo mới cho vùng quê Sơn Kim 2.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai mạnh mẽ, mang lại diện mạo mới cho địa phương. Năm 2020, Sơn Kim 2 là xã biên giới đầu tiên của cả nước hoàn thành chuẩn NTM nâng cao. Hiện 8/8 thôn của xã đã đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Toàn xã hiện có 43 vườn mẫu và 1 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, mang lại hiệu quả kinh tế cao… Thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/người/năm (giữa năm 2025).

Sơn Kim 2, hiện có 3 doanh nghiệp, 4 HTX hoạt động có hiệu quả, có 147 hộ gia đình, cá nhân tham gia vào các hoạt động kinh doanh, buôn bán, thu nhập khá ổn định, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

bqbht_br_z6876926317228-f625736c4c1017601ed8a35cffda8134.jpg
bqbht_br_z6876910857804-bab954639f06990eab751d59b291bc9f.jpg
Người dân xã Sơn Kim 2 đang nỗ lực lao động sản xuất, vun đắp cho sự phát triển của quê hương.

Giáo dục đào tạo tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân chất lượng ngày càng được nâng lên, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, các mô hình, điển hình tiên tiến phát huy hiệu quả, phát huy tích cực vai trò tổ an ninh trật tự tại địa bàn các thôn.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng bộ, các chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên. Việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai kịp thời. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng thực hiện đúng quy định.

Vững tin hướng tới tương lai

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ và Nhân dân xã Sơn Kim 2 hướng tới mục tiêu: kinh tế phát triển bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng lên.

bqbht_br_z6876910863708-c2da48a258c75c22cd98faec67546f37.jpg
bqbht_br_z6876910854015-c4bdd2f0bd4dba9b2a63f30f55b989bd.jpg
Xã Sơn Kim 2 hướng tới mục tiêu cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu vào năm 2030.

Nhiệm vụ cụ thể được đặt ra: Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 9,5%; Cơ cấu giá trị tổng sản phẩm đến năm 2030: nông nghiệp 50%; công nghiệp, xây dựng 27%; thương mại, dịch vụ, du lịch 23%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt 50 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2030 đạt 130 triệu đồng/ha/năm, Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 75 triệu đồng/người/năm.

Đến năm 2030 xã cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa và 97% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Sản xuất chè công nghiệp là thế mạnh của xã Sơn Kim 2.

Sản xuất chè công nghiệp là thế mạnh của xã Sơn Kim 2.

Đồng chí Lê Thành Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Kim 2 cho biết: "Chúng tôi xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững gắn với du lịch sinh thái; tập trung giải phóng mặt bằng, thu hút dự án đầu tư, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thực hiện tốt an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

bqbht_br_image-1.jpg
Xã Sơn Kim 2 đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện mô hình trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC, khai thác tiềm năng, lợi thế để liên kết với các địa phương lân cận...

3 nhiệm vụ đột phá gồm: đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với xây dựng xã NTM nâng cao bền vững và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

bqbht_br_z6883349067902-ceb1b9876aed8e691bc5a419e1d620f5.jpg
Đội hình "Bình dân học vụ số" của xã Sơn Kim 2 hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Với truyền thống đoàn kết, những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo những năm qua, cùng sự quan tâm từ Trung ương và tỉnh nhà, Đảng bộ và Nhân dân xã Sơn Kim 2 sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra, xây dựng Sơn Kim 2 có kinh tế - xã hội phát triển bền vững, đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!