Xây dựng Đảng

xa-mai-hoa-cover-1.png

Đại hội Đảng bộ xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước khởi đầu cho một hành trình phát triển mới, nơi sức mạnh đoàn kết và ý chí vươn lên của toàn Đảng bộ và Nhân dân sẽ biến mọi tiềm năng thành hiện thực, đưa địa phương vững bước vươn mình.

1-5.png

Những ngày này, không khí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mai Hoa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 luôn rộn ràng và lan tỏa khắp các làng quê. Là sự kiện trọng đại đầu tiên sau sáp nhập, đại hội không chỉ đánh dấu một cột mốc lịch sử mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân xã nhà trên chặng đường đổi mới và phát triển.

bqbht_br_img-3090-copy.jpg
bqbht_br_img-3080-copy.jpg
bqbht_br_img-3081-copy.jpg
Nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng của địa phương trong nhiệm kỳ qua.

Xã Mai Hoa được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của ba đơn vị hành chính cũ: Đức Lĩnh, Đức Giang và Ân Phú, với tổng diện tích tự nhiên 45,85 km2 và dân số 11.065 người. Đảng bộ xã hiện có 39 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 853 đảng viên. Mai Hoa giờ đây mang trong mình sức sống và tiềm năng to lớn.

Thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng đảng bộ và nhân dân các địa phương cũ, nay thuộc xã Mai Hoa đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

bqbht_br_img-3100-copy.jpg
Mô hình nuôi chồn hương của gia đình chị chị Lê Thị Quyên ở thôn Hợp Phát.

Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống Nhân dân, nhiệm kỳ qua, xã đã huy động tối đa nguồn lực và triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Nhờ đó, kinh tế có bước tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản phẩm các ngành kinh tế trên địa bàn theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 929.462 triệu đồng (tăng 33,09% so với đầu nhiệm kỳ). Đến nay, toàn xã có 57 mô hình kinh tế đạt doanh thu trên 300 triệu đồng/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 ước đạt 58 triệu đồng (tăng 25,21% so với năm 2021).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được duy trì bền vững. Đến nay, xã Đức Lĩnh, Ân Phú cũ đã đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt 3/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; 100% thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Xã Mai Hoa luôn quan tâm và chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, đổi mới giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt kết quả toàn diện, đến nay, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 4 trường đạt chuẩn mức độ 2. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 theo tiêu chí mới giảm còn 3,23% (giảm 1,5% so với đầu nhiệm kỳ).

image-1.jpg
image-2.jpg
image.jpg
Người dân xã Mai Hoa nâng cao thu nhập từ trồng giống hồng giòn Bình Du.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục được quan tâm và phát huy hiệu quả; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thanh tra, tư pháp được triển khai nghiêm túc.

Dẫu còn nhiều khó khăn, song những thành quả của nhiệm kỳ 2020-2025 là minh chứng cho ý chí sắt son và nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và Nhân dân xã Mai Hoa, tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục vươn mình. Đây chính là động lực mạnh mẽ để toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nhà tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao công tác vận hành chính quyền hai cấp ở xã Mai Hoa.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao công tác vận hành chính quyền hai cấp ở xã Mai Hoa.
tit-phu-2-dongf-3.png

Đại hội Đảng bộ xã Mai Hoa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra 26 chỉ tiêu quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 6%

- Tổng giá trị sản phẩm các ngành kinh tế trên địa bàn theo giá hiện hành đạt 1.125 tỷ đồng

- Cơ cấu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đến năm 2030 theo giá hiện hành: nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 57,70%; công nghiệp - xây dựng chiếm 32,10%; thương mại - dịch vụ chiếm 10,20%

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 68 triệu đồng.

- Thực hiện tập trung, tích tụ 25,7 ha đất sản xuất nông nghiệp

- Hằng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có chi bộ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

bqbht_br_img-3094-copy.jpg
bqbht_br_img-3082-copy.jpg
Xã Mai Hoa tiếp tục huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Đặc biệt, đại hội xác định 3 khâu đột phá chiến lược, gồm: Nâng cao năng lực, uy tín, tinh thông nghiệp vụ; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo ra các sản phẩm đặc trưng, giá trị kinh tế cao theo hướng liên kết chuỗi giá trị. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; tập trung phát triển các mô hình kinh tế, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã để thúc đẩy phát triển KT-XH; xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

bqbht_br_img-3093-copy.jpg
bqbht_br_img-3084-copy.jpg
bqbht_br_img-3091-copy.jpg
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Mai Hoa sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp bền vững gắn với liên kết chuỗi giá trị.

Cùng với các khâu đột phá, đại hội cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp bền vững gắn với liên kết chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế của địa phương, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn, phát triển rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC; tiếp tục triển khai tập trung, tích tụ ruộng đất những nơi có điều kiện.

Triển khai lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết của xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo phù hợp với thực tế gắn với quy hoạch vùng tỉnh giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng theo Nghị quyết 54/NQ-HĐND và đất ở trước 1980. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

Địa phương phấn đấu đến năm 20230, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng.
Địa phương phấn đấu đến năm 20230, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng.

Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ; phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng theo hướng du lịch xanh. Đẩy mạnh phát triển nền tảng chuyển đổi số, từng bước phát triển kinh tế số, thương mại điện tử và phát triển kinh tế. Tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ; từng bước tạo chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên từ các chi bộ nông thôn.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

bqbht_br_img-3108-copy.jpg
Ông Lê Thanh Nghị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Hoa.

Hướng về Đại hội Đảng bộ xã Mai Hoa lần thứ I, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã nhà cùng chung một niềm tin vững chắc vào một tương lai tươi sáng. Với ý chí quyết tâm đồng lòng, cùng với những định hướng chiến lược rõ ràng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Mai Hoa hứa hẹn sẽ đạt được những thành tựu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Lê Thanh Nghị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Hoa

Thiết kế: Công Ngọc

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!