Xây dựng Đảng

anh-cover-pc-duc-tho.jpg

Từ những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Đức Thọ quyết tâm đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

unit-do-mm.png

“QUẢ NGỌT” TỪ Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN

N

hững ngày này, không khí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đức Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 rộn ràng, khắp các tuyến đường rực rỡ cờ hoa. Là đại hội đầu tiên sau sáp nhập, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã nhà đều tin tưởng, gửi gắm nhiều kỳ vọng trên chặng đường đổi mới của quê hương.

image-11.jpg
Xã Đức Thọ toạ lạc ở vị trí trung tâm, có kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Xã Đức Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đức Thọ và các xã Tùng Ảnh, Hòa Lạc, Tân Dân của huyện Đức Thọ cũ với diện tích 48,93km2, quy mô dân số 40.065 người. Đảng bộ xã hiện có 82 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 2.968 đảng viên.

Tọa lạc ở vị trí trung tâm, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, nằm trên trục kết nối quốc lộ 8A, ĐT.5 và tuyến đường sắt Bắc - Nam, xã Đức Thọ giữ vai trò kết nối, tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế, TM-DV, thu hút đầu tư và liên kết vùng. Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 4 đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu về KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; toàn xã hiện có 46/50 khu dân cư, tổ dân phố đạt kiểu mẫu, trong đó có 2 thôn xây dựng khu dân cư thông minh.

image.jpg
Cụm công nghiệp Đức Thọ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Xác định phát triển kinh tế góp phần quan trọng nâng cao đời sống Nhân dân, nhiệm kỳ qua, xã Đức Thọ đã huy động tối đa nguồn lực để thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, từ đó, kinh tế đã có bước tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Theo đó, tỷ trọng TM-DV và thu nhập khác 53%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 37%; nông nghiệp 10%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,94 triệu đồng/năm. Trong nhiệm kỳ, công tác thu ngân sách trên địa bàn được quan tâm thực hiện có hiệu quả, tổng thu ngân sách là 696 tỷ đồng.

bqbht_br_p3.jpg
bqbht_br_image-3.jpg
image-2.jpg
Người dân Đức Thọ chủ động trong việc đổi mới tư duy sản xuất, phát triển nông nghiệp.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được duy trì bền vững tại các địa phương. Trong nhiệm kỳ, đã huy động tổng nguồn lực 693,4 tỷ đồng xây dựng NTM, đô thị văn minh; Nhân dân toàn xã chủ động hiến đất, mở rộng, chỉnh trang các tuyến đường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được quan tâm, đến nay có 13 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

bqbht_br_p6.jpg
bqbht_br_p7.jpg
Phong trào xây dựng NTM được lan toả rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân.

CÁC BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ TỔ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỘNG ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP TẠI 50/50 THÔN, HẠ TẦNG THÔNG TIN ĐƯỢC PHỦ SÓNG 100% DÂN SỐ, TỶ LỆ DÂN SỐ TRƯỞNG THÀNH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẠT TRÊN 90%.

Là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, quê hương của nhiều danh nhân tiêu biểu, xã Đức Thọ thường xuyên quan tâm, chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, đổi mới giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được duy trì, phát triển. Toàn xã hiện có 9/15 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, có 6/15 trường đạt chuẩn mức độ 1. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ còn 1,89% (181 hộ), cận nghèo 1,63% (156 hộ) - giảm so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Những thành quả đáng tự hào của nhiệm kỳ 2020-2025 là nền móng vững chắc, tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đức Thọ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

XÂY DỰNG XÃ NTM HIỆN ĐẠI TRƯỚC NĂM 2030

N

gay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với khối lượng công việc lớn, còn nhiều khó khăn, song cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Đức Thọ đã thể hiện rõ sự quyết tâm, đồng lòng, hướng tới xây dựng địa phương trở thành trung tâm kinh tế phía Bắc của tỉnh, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM hiện đại trước năm 2030.

bqbht_br_p10.jpg
Nhiệm kỳ mới, cán bộ Đảng viên xã Đức Thọ kỳ vọng vào những mục tiêu góp phần xây dựng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Đại hội Đảng bộ xã Đức Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra 26 chỉ tiêu, trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu phát triển KT-XH; cải cách hành chính, chuyển đổi số; đảm bảo QP-AN; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Một số chỉ tiêu nổi bật như: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2026-2030 là 10,5%; tổng thu ngân sách đạt 711 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 82 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 0,35%/năm; hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền số; duy trì chuẩn an toàn về ANTT, cơ sở vững mạnh toàn diện…

MỘT SỐ CHỈ TIÊU NỔI BẬT:

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 10,5%
- Tổng thu ngân sách đạt 711 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 82 triệu đồng

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 0,35%/năm

- Hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền số

- Duy trì chuẩn an toàn về an ninh trật tự, cơ sở vững mạnh toàn diện…

Để đạt được những mục tiêu đó, Đảng bộ xã Đức Thọ xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trong đó, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường đổi mới công tác dân vận, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện, góp phần củng cố hệ thống chính trị.

bqbht_br_p8.jpg
bqbht_br_p9.jpg
Ngay khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đức Thọ đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, vận hành hiệu quả bộ máy mới.

Song song với đó, tận dụng tối đa lợi thế về hạ tầng giao thông, du lịch, điều chỉnh quy hoạch phù hợp để thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, trung tâm logistics; chú trọng phát triển du lịch NTM gắn với các điểm văn hóa - lịch sử, nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút nhân lực chất lượng cao, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, xây dựng nền QP-AN vững mạnh và mở rộng công tác đối ngoại.

bqbht_br_image-9-4784.jpg
Tập thể cán bộ, đảng viên xã Đức Thọ chụp ảnh lưu niệm tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

DÙ Ở VỊ TRÍ, CƯƠNG VỊ NÀO, MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN XÃ ĐỨC THỌ LUÔN XÁC ĐỊNH HÀNH ĐỘNG HƯỚNG VỀ CƠ SỞ, BÁM SÁT ĐỊA BÀN, LẮNG NGHE Ý KIẾN, NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN, THỂ HIỆN VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN GẦN DÂN, SÁT DÂN, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ.

Nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu với những “bước đi” mang tính chuyển mình. Dù ở vị trí, cương vị nào, mỗi cán bộ, đảng viên xã Đức Thọ luôn xác định hành động hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, thể hiện vai trò của chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Với phương châm: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã Đức Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện khát vọng, ý chí xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

NỘI DUNG: TRẦN HOÀI ĐỨC
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thọ

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!