Thời gian qua, các công trình trọng điểm quốc gia liên tiếp được triển khai tại Hà Tĩnh, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Góp phần cho các công trình "về đích" thắng lợi là hy sinh lặng thầm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng an ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Đối với mỗi cán bộ Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh), kỷ niệm về quá trình vận động người dân đồng thuận để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng là dấu ấn đậm nét. Được triển khai tháng 12/2018, dự án có tổng chiều dài tuyến 32,6km gồm 75 vị trí móng cột; trong đó, đoạn qua TX Kỳ Anh (cũ) 30,6km, 71 vị trí móng. Đến tháng 8/2021, công tác GPMB cơ bản hoàn thành, 61/71 vị trí móng được bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, 10 vị trí móng còn lại đi qua TDP Tây Yên, phường Kỳ Thịnh (nay là phường Vũng Áng) gặp vướng khi 154 hộ dân bị ảnh hưởng chưa đồng thuận.
Trước yêu cầu phải hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 15/10/2021, Phòng An ninh nội địa đã tích cực phối hợp với các lực lượng liên quan vào cuộc với nỗ lực cao nhất.
“Để đạt được sự đồng thuận, phải hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Lúc cao điểm, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng xuống địa bàn, vào từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động. Không chỉ vậy, anh em thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các quy định mới về đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ bồi thường… công tác tuyên truyền mới đạt hiệu quả” - Đại úy Trương Quang Bình - Phó Đội trưởng Đội An ninh xã hội, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) bộc bạch.
Qua triển khai tổng thể, linh hoạt nhiều biện pháp công tác công an, kiên trì thực hiện tuyên truyền, vận động, 154 hộ dân đã đi tới sự thống nhất. Ngày 18/8/2022, chủ đầu tư tiến hành đóng điện truyền tải trên toàn tuyến, dự án đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng hoàn thành sau 4 năm thực hiện.
Từ tham mưu của lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung giải quyết triệt để nhiều vụ việc phức tạp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại các dự án trọng điểm như: dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A đoạn qua huyện Hương Sơn (cũ); dự án nhà máy xử lý rác huyện Hương Khê; dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng...
Khốc liệt không kém trên mặt trận không tiếng súng mà cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hàng ngày đối mặt đó là tội phạm trên không gian mạng. Mới đây, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng máy tính viễn thông, đánh cắp dữ liệu của nhiều cơ quan, tổ chức của Trần Quang Huy (SN 2004, trú tại tỉnh Nam Định). Theo tài liệu điều tra, từ ngày 25/3 đến 26/3/2025, tài khoản do Huy lập đã truy cập hơn 12.000 lần vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, vượt quá giới hạn được cấp cho tỉnh Hà Tĩnh.
Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh trao đổi: "Ngay sau khi chuyên án được xác lập, cán bộ của đơn vị đã tập trung giải mã dữ liệu, truy vết các phiên đăng nhập trái phép, phân tích thiết bị lưu trữ để bóc tách thông tin bị đánh cắp. Sau gần 2 tháng đấu tranh liên tục, chuyên án kết thúc thành công, hàng nghìn tệp tin chứa dữ liệu cá nhân, tài liệu quan trọng đã được phục hồi.
Hiện nay, tội phạm công nghệ cao với các đặc thù như hoạt động trên môi trường mạng, không biên giới, sử dụng nhiều thủ đoạn ẩn danh, mã hóa, bảo mật gây khó khăn trong việc xác minh. Các đối tượng càng tinh vi thì cán bộ, chiến sĩ của đơn vị lại càng phải nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi kiến thức, nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân".
Thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ an ninh đã không ngừng đổi mới phương pháp, linh hoạt sáng tạo trong công tác dân vận, phát động nhiều mô hình hiệu quả như “Dân vận khéo”, “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, “Camera an ninh”... gắn liền với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Chủ động xác định rõ đối tượng, đối tác; kịp thời nhận diện, ngăn chặn các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia; quyết tâm giữ vững mục tiêu chiến lược bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ ổn định chính trị, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để phát triển tỉnh nhà. Đặc biệt, luôn coi trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, lấy cơ sở làm trung tâm, lấy Nhân dân làm chỗ dựa để kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa những nguy cơ gây mất ổn định...
Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Lực lượng an ninh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác để hoàn thành xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với phương châm "An ninh chủ động", lực lượng góp phần xây dựng thế trận an ninh quốc gia vững chắc, đảm bảo các vấn đề được phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động bất ngờ phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH".