Đại tướng Phan Văn Giang lý giải việc chưa đưa sĩ quan quân đội về cấp xã

Đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị đưa lực lượng quân đội chính quy về ban chỉ huy quân sự cấp xã để làm chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng. Đại tướng Phan Văn Giang đã lý giải rõ hơn về việc này.

Sáng 14/6, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi 11 luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập tỉnh, xã.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị đưa lực lượng quân đội chính quy về ban chỉ huy quân sự cấp xã để thực hiện nhiệm vụ chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng.

“Hiện nay ban chỉ huy quân sự cấp huyện trên dưới khoảng hơn 20 sĩ quan, chưa tính tới lực lượng nghĩa vụ quân sự. Khi không còn cấp huyện, lực lượng này sẽ giao về tỉnh hay giao về các lực lượng khác?”, ông Hòa đặt vấn đề.

202506141022569880gen-h-z6703627.jpg
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Ảnh: Hồng Phong).

Vị đại biểu cũng viện dẫn hiện nay công an xã đã hoàn toàn là công an chính quy, dự kiến mỗi xã, phường mới bố trí 30-60 nhân sự công an chính quy.

Giải trình rõ hơn đề xuất này, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, nhấn mạnh Quân đội vẫn xác định "ngụ binh ư nông”, “quân cốt tinh chứ không cốt đông”, để thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo Đại tướng Giang, Bộ Quốc phòng xác định sẽ đào tạo cho xã đội trưởng, xã đội phó, kể cả trợ lý có trình độ quân sự hướng tới đại học quân sự, vì hiện nay tuy đại học, đã có cao đẳng, có cả trung cấp quân sự nhưng “vẫn chưa đáp ứng”.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng thông tin thêm, Bộ Chính trị đã đồng ý cho cán bộ quân đội chưa có lý luận chính trị cao cấp vẫn được vào Đảng ủy xã, ban thường vụ Đảng ủy xã và sắp tới sẽ đào tạo bổ sung với đội ngũ này.

Bộ trưởng cho hay, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực sẽ cử xuống từ 5 đến 7 sĩ quan để giúp cho xã trong một giai đoạn nhất định, xong nhiệm vụ sẽ rút về. Với 3.321 xã sau sáp nhập/145 khu vực phòng thủ, mỗi Ban chỉ huy phòng thủ khu vực có khoảng 40 xã, có khu vực 50 xã.

202506141022569567gen-h-z6703695.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng (Ảnh: Hồng Phong).

Trước đó, đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh) dẫn đề xuất trong dự thảo luật về thành lập ban chỉ huy phòng thủ khu vực trực thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh thay cho ban chỉ huy quân sự cấp huyện trước đây.

Theo ông, việc thành lập ban chỉ huy phòng thủ khu vực có thể xem là một giải pháp thích ứng trước sự thay đổi lớn về tổ chức chính quyền, nhưng về mặt pháp lý và tổ chức vẫn cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện.

Theo vị đại biểu, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực là một cấu trúc hoàn toàn mới, chưa được quy định cụ thể trong bất kỳ luật nào nên nếu không được luật hóa, đơn vị này khó có đủ địa vị pháp lý để thực thi đầy đủ quyền hạn về tổ chức huấn luyện, kiểm tra và động viên lực lượng tại địa phương.

Hơn nữa, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực phải phụ trách quản lý một khu vực rộng lớn gồm 3-5 đơn vị hành chính cấp huyện cũ, dẫn đến gây khó khăn trong kiểm soát, điều phối lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên…

Thực trạng này sẽ đáng lo ngại hơn ở các địa phương có địa hình phức tạp như miền núi, hải đảo hoặc biên giới - nơi có yêu cầu cao về khả năng cơ động, phản ứng nhanh và tổ chức huấn luyện sát thực tế.

202506140944450863gen-h-z6703578.jpg
Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (Ảnh: Hồng Phong).

Vì thế, ông Bình cho rằng việc lập ban chỉ huy phòng thủ khu vực không thể dừng lại ở giải pháp tình thế mà cần được thiết kế đồng bộ và chặt chẽ cả về pháp lý lẫn tổ chức.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang giải thích Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực không phải là đơn vị hành chính mà là đơn vị quân đội trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Hiện nay, trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh của 63 tỉnh, thành phố (trừ Hà Nội và TPHCM), tỉnh nào cũng có trung đoàn dự bị động viên. Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực cơ bản giống chức năng, nhiệm vụ của đơn vị này.

Bộ trưởng cũng cho biết dự kiến tại 34 tỉnh, thành sau sắp xếp sẽ có 145 ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

dantri.com.vn

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.