Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Bản Giàng đang gấp rút chuẩn bị vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc men… để lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra đường biên, cột mốc tháng 6.
Theo kế hoạch, những ngày tới, đơn vị sẽ đồng loạt tuần tra khép kín gần 19,4 km đường biên, 6 cột mốc quốc giới và 1 cọc dấu.

Thiếu tá Nguyễn Thành Công - Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết: “Đợt tuần tra này sẽ tập trung kiểm tra hiện trạng đường biên, cột mốc, ngăn ngừa các hoạt động xâm hại đến chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh biên giới (ANBG). Các tổ tuần tra cũng sẽ kiểm tra những hoạt động khai thác khoáng sản, tài nguyên, săn bắt động vật trái phép, xâm canh, xâm cư và đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, vượt biên, buôn lậu trên đoạn biên giới được giao quản lý, bảo vệ”.
Với chức trách và nhiệm vụ được giao, những người lính Bản Giàng luôn vững vàng tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền ANBG. Cùng với việc tuần tra, kiểm tra khép kín đường biên, đơn vị cũng thường xuyên chốt chặn các vị trí xung yếu, tuần tra địa bàn và phối hợp cùng Đại đội Bảo vệ biên giới 311 của bạn Lào tuần tra song phương…

Sự quyết tâm, trách nhiệm của những người lính biên phòng đã góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, các vụ việc được phát hiện và xử lý kịp thời. Từ năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng Bản Giàng đã chủ trì, phối hợp bắt 66 vụ/72 đối tượng phạm pháp, thu giữ 207 kg pháo, 0,06g ma túy đá. Ngoài ra, đồn cũng đã duy trì thực hiện có hiệu quả 153 tổ tự quản để địa bàn luôn bình yên.
Vừa xong đợt ra quân hỗ trợ các đối tượng yếu thế ở các xã: Hương Vĩnh, Hương Lâm, Hương Liên xây dựng nhà ở thì những người lính ở Đồn Biên phòng Bản Giàng lại gấp rút tham gia giúp đỡ đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre và Bản Giàng 2 thu hoạch lúa, lạc vụ xuân để kịp triển khai sản xuất vụ hè thu. Ngày nối ngày, tháng qua tháng, những người lính đeo quân hàm xanh ở đây luôn cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân để xây dựng các bản làng dưới chân núi Giăng Màn thêm khởi sắc.

Với trách nhiệm và nghĩa tình của những người lính, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Bản Giàng là điểm sáng trong việc giúp đỡ, hỗ trợ chính quyền và cư dân biên giới, nhất là các thôn bản khó khăn, đồng bào dân tộc, đối tượng yếu thế. Nhiều phong trào ý nghĩa đã được lan tỏa; nổi bật nhất là: “Con nuôi đồn biên phòng - nâng bước em đến trường”, “BĐBP chung sức xây dựng NTM”, “Bảo tồn, phát triển đồng bào dân tộc Chứt”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…
Từ năm 2020 đến nay, BĐBP Bản Giàng đã giúp xây dựng, nâng cấp 56 nhà ở cho đối tượng khó khăn, cải tạo 1,5 ha đất trồng lúa, tặng 34 con bò giống, 50 con lợn giống, hàng nghìn con gà giống, xây dựng 25 mô hình kinh tế; trao 247 triệu đồng, 15 xe đạp để “tiếp sức” cho học sinh khó khăn đến trường; tặng 2.183 suất quà trị giá gần 2,6 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo; điều trị cho 5.340 lượt người, cấp thuốc miễn phí 3.893 lượt cư dân biên giới. Ngoài ra, đồn cũng đã giúp phát triển đảng viên người dân tộc và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người lính biên phòng đã được cấp ủy, chính quyền và cư dân vùng biên ghi nhận. Ông Dương Văn Nam - Trưởng thôn 8 (xã Hương Vĩnh) cảm động: “Các chú BĐBP đã luôn đồng hành, giúp đỡ chúng tôi về mọi mặt, mọi việc. Bà con chúng tôi rất trân trọng và hứa sẽ đồng hành cùng BĐBP trong bảo vệ biên giới”.
Thiếu tá Trần Quốc Hùng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bản Giàng chia sẻ: “CBCS trong đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới và xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh toàn diện. Dấu ấn của chúng tôi đã được thể hiện rõ nét trong mọi lĩnh vực công tác, ở khắp mọi địa bàn, được cấp trên đánh giá cao, chính quyền địa phương ghi nhận, bà con tin yêu”.