60 tháng tù cho nhóm "nhảy" xe máy tại đám cưới

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/7, tại hội trường UBND xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên), TAND huyện Cẩm Xuyên mở phiên tòa lưu động xét xử các bị cáo: Lê Đình Thuận (SN 1994), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1995), Nguyễn Sỹ Tuấn (SN 1986), cùng trú tại xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên và Nguyễn Văn Duẩn (SN 1987, trú tại xã Tượng Sơn, Thạch Hà) về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

>>Phá nhóm "nhảy" xe máy tại các đám cưới

Các đối tượng tại phiên tòa
Các đối tượng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ ngày 18/2/2014 đến 21/3/2014, Lê Đình Thuận và Nguyễn Hữu Hoàng đã thực hiện 3 vụ, trộm 3 chiếc xe máy trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Sau đó, Thuận, Hoàng cùng Nguyễn Sỹ Tuấn tìm cách tiêu thụ những chiếc xe lấy trộm được. Cả bọn đã bán cho Nguyễn Văn Duẩn một chiếc xe, đồng thời nhờ Duẩn tiêu thụ một chiếc xe khác. Số tiền bán được, các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Ngày 24/3/2014, cả 4 đối tượng bị Công an Cẩm Xuyên bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Đình Thuận 18 tháng tù giam, Nguyễn Hữu Hoàng 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Sỹ Tuấn 18 tháng tù giam, Nguyễn Văn Duẩn 9 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng bị cáo Nguyễn Sỹ Tuấn, sau khi được tại ngoại chăm sóc bố bị bệnh hiểm nghèo đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Hiện cơ quan Công an đang tiến hành hoàn tất thủ tục phát lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Sỹ Tuấn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast