(Baohatinh.vn) - Cú va chạm mạnh giữa ô tô tải và ô tô con xảy ra tại xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã làm 1 người chết, 3 người bị thương.
Cú va chạm mạnh khiến sườn xe ô tô con bị biến dạng.
Lúc 6h10' sáng nay (24/4), tại ngã tư giao giữa QL 15B với đường tỉnh 547 (ngã tư đèn tín hiệu xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô tải BKS 60H-096.xx do anh Nguyễn Viết K. (SN 1989, trú xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển với xe ô tô Toyota Camry BKS 38A-037.xx do P. T. M. (SN 1958, thường trú tại TP Hà Tĩnh) điều khiển.
Lúc này, trên xe Toyota Camry còn có 4 phụ nữ đều có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Tĩnh. Vụ va chạm mạnh khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương (cùng ngồi trên xe ô tô con).
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện Lộc Hà đã tiếp cận hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ việc.
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn
Việc chỉ trong 2 ngày phát hiện 2 tài xế của Công ty xe buýt Đông Bắc chạy ga Vinh - TP Hà Tĩnh vi phạm nồng độ cồn khi đang cầm lái, gióng lên hồi chuông cảnh báo về đạo đức tài xế và sự giám sát của đơn vị chủ quản.
Các cơ quan chức năng yêu cầu Công ty CP Đầu tư Sơn Bình khắc phục tình trạng gây ô nhiễm, mất an toàn giao thông dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Bình (Hà Tĩnh).
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Dù các hình thức quảng cáo cờ bạc trực tuyến được siết chặt, song nhiều đối tượng vẫn lợi dụng các quán hàng ở Hà Tĩnh để “cài cắm” logo, trang web cá cược.
Công an xã Kỳ Hoa nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng từ Lào Cai vào Hà Tĩnh cắt trộm dây cáp điện tại mỏ đá Động Mậu To, gây thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.
Trong 4 ngày Tết Dương lịch năm 2026, tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ năm trước, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Ngày cuối kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, tình hình giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa tại Hà Tĩnh thông suốt, người và phương tiện lưu thông thuận lợi.
Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết Dương lịch (ngày 1/1/2026), trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 1 vụ cháy nhà dân tại thôn Tân Long (xã Việt Xuyên), thiệt hại khoảng 64,7 triệu đồng.
Các cấp, các ngành, các chủ rừng ở Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng dịp cao điểm trước, trong, sau tết Nguyên đán năm 2026.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, qua khai thác cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông, tính đến 10 giờ ngày 3/1/2026, sau 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, khiến 75 người chết và 124 người bị thương.
Tài xế điều khiển xe buýt chạy tuyến Hà Tĩnh - Vinh (cũ) có nồng độ cồn 0,025 mg/l khí thở, vi phạm quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Trước những chiêu trò mời gọi gửi tiết kiệm, đầu tư với hứa hẹn “lãi suất khủng, rút tiền nhanh” tràn lan trên mạng xã hội, người dân Hà Tĩnh cần hết sức tỉnh táo, nhận diện đúng bản chất của tội phạm công nghệ cao để bảo vệ tài sản của chính mình.
Chỉ vài cú chạm trên điện thoại, học sinh Hà Tĩnh đã có thể mua các loại tiền chất chế pháo. Các vụ việc được phát hiện đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn...
Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 11.285 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; trong đó vi phạm về nồng độ cồn có 3.373 trường hợp...
Những ngày nghỉ Tết Dương lịch, tình hình giao thông trên các tuyến đường huyết mạch ở Hà Tĩnh thông thoáng, tạo tâm lý thoải mái cho người dân di chuyển.
Trước tình hình tội phạm trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã siết chặt công tác quản lý, tăng cường đấu tranh, triệt phá.
Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Nghị định 371/2025/NĐ-CP quy định hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình bị phạt tới 10 triệu đồng.