(Baohatinh.vn) - Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn trong khi mặt đường hẹp, nhiều điểm giao cắt và có các khúc cua gấp, quốc lộ 15 ở Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.
Quốc lộ 15 (trước đây là quốc lộ 15A) đi qua các huyện Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ của Hà Tĩnh với tổng chiều dài 90km, trong đó có gần 8km trùng với quốc lộ 8 và 10km trùng đường Hồ Chí Minh. Quốc lộ 15 do Sở GTVT quản lý, Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh là đơn vị duy tu, sửa chữa tuyến đường. Ông Lê Doãn Thực - Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cho hay: Ngoài đoạn từ ngã ba Khe Giao (xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) tới xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê) có quy mô đường cấp III miền núi với nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m......còn lại tuyến quốc lộ 15 được đầu tư đường cấp V miền núi với nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5m...Do mặt đường nhỏ hẹp nên dù là quốc lộ nhưng nhiều đoạn tuyến chỉ có 2 làn xe cơ giới. Trên thực tế, 2 làn xe cơ giới này cũng chỉ đủ cho 2 phương tiện ô tô cỡ vừa lưu thông. Trường hợp là 2 ô tô tải trọng lớn, 1 xe phải di chuyển chậm, thậm chí tấp vào lề đường, nhường đường cho xe kia đi qua rồi mới có thể tiếp tục hành trình.
Trên tuyến quốc lộ 15 có lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, nhất là xe tải, xe container, xe đầu kéo. Theo thống kê của cơ quan quản lý đường bộ, trung bình mỗi ngày đêm có từ 1.800 - 2.000 lượt phương tiện qua lại trên tuyến, trong khi dọc tuyến có nhiều khúc cua gấp nên các tài xế gặp khá nhiều khó khăn.
Quốc lộ 15 cũng có nhiều điểm giao cắt với các tuyến giao thông trục thôn, trục xã, đường huyện. Trong đó, có nhiều ngã ba, ngã tư là điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông (TNGT). Trong ảnh: Ngã ba Khe Giao giao giữa quốc lộ 15 với quốc lộ 8C đoạn giáp ranh giữa xã Ngọc Sơn (Thạch Hà) và xã Sơn Lộc (Can Lộc) được xác định là điểm tiềm ẩn TNGT.Thời điểm này, tại các địa phương có tuyến quốc lộ 15 đi qua đang có nhiều công trình trọng điểm được thi công, vậy nên, lưu lượng xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, nhất là đất san lấp, di chuyển tấp nập mỗi ngày. Việc này, kéo theo nguy cơ ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn xảy ra TNGT.
Những năm qua, trên tuyến quốc lộ trọng điểm này cũng đã xảy ra nhiều vụ va quệt, TNGT khiến nhiều người tử vong. Trong ảnh: Vụ TNGT giữa xe buýt của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh với xe đầu kéo biển Lào trên quốc lộ 15 đoạn xã Hà Linh, huyện Hương Khê, xảy ra vào tháng 7/2023.Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh Lê Doãn Thực cho hay, tháng 1/2022, Hà Tĩnh đã kiến nghị Bộ GTVT về việc mở rộng, nâng cấp quốc lộ 15 đoạn qua địa bàn vì hiện tại mặt đường hẹp, xe cơ giới lưu thông nhiều, thường xảy ra TNGT, nhất là đoạn từ ngã ba Lạc Thiện đến ngã ba Khe Giao. Tuy nhiên, do cần cân đối nguồn vốn và ưu tiên kinh phí xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nên chưa thể bố trí kinh phí cho việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 15.Dù đơn vị quản lý tuyến có nhiều nỗ lực trong công tác duy tu, sửa chữa và thường xuyên tu bổ hệ thống ATGT nhưng do chưa được nâng cấp, mở rộng, vậy nên, mối nguy tiềm ẩn xảy ra TNGT trên quốc lộ 15 ở Hà Tĩnh vẫn luôn thường trực.
Video: Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên quốc lộ 15 ở Hà Tĩnh
Theo Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu, phạt đến 40 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu không được chủ sở hữu cho phép.
Với nhiều quy định mới về thủ tục, thẩm định, kiểm tra và quản lý phương tiện, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Sau một năm triển khai mô hình, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đạt kết quả tích cực trong thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
Cá thể trăn đất được người dân ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) giao nộp là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, cần được bảo vệ, bảo tồn.
9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã xử lý hơn 2.100 vụ vi phạm, trong đó số vụ gian lận thương mại chiếm tỷ lệ 72,4% với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Bộ đội Biên phòng và các chủ rừng lớn ở phía Tây Hà Tĩnh luôn duy trì sự gắn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa giữ màu xanh cho đại ngàn.
Người dân Hà Tĩnh cần cẩn trọng khi nói, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, bởi hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, đời sống của người khác mà còn có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý.
Tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn. Đằng sau những tờ hóa đơn tưởng chừng hợp pháp là các giao dịch khống nhằm hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ và chi phí đầu vào.
Sau khi xem xét các khoản tiền chuyển qua lại và chi phí phát sinh trong thời gian hai người gắn bó, tòa sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người đàn ông 63 tuổi, buộc bạn gái cũ kém ông 15 tuổi phải hoàn trả 4,2 tỉ đồng.
Sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tại Hà Tĩnh giúp tình trạng đánh bắt chim di cư trái phép giảm hơn 70% so với trước.
Từng bị xử phạt hành chính 20,3 triệu đồng vì chặt phá rừng, bà Ngô Thị Lý (trú xã Hương Bình, Hà Tĩnh) tiếp tục thuê người đốn hạ hơn 1,1ha rừng tự nhiên để trồng keo, do cho rằng đất rừng đã được giao thì có quyền thay đổi cây trồng.
Ngay từ đầu năm học 2026-2027, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn.
Việc công bố chuyên mục “Hỏi - đáp về phòng cháy chữa cháy" trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh góp phần giải đáp khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân, cơ quan, doanh nghiệp.
Trước nguy cơ chất ma túy bị pha trộn trong tinh dầu thuốc lá điện tử, người dân Hà Tĩnh, đặc biệt là giới trẻ cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và tránh xa.
Đăng video cắt ghép kèm thông tin “vỡ đê, trường học và nhà dân chìm trong biển nước” khi chưa kiểm chứng, một người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt 15 triệu đồng.
Hóa đơn, chứng từ là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, không phải mọi hóa đơn được lập hoặc sử dụng đều được pháp luật công nhận là hợp pháp.
Mô hình “05 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng” được xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) triển khai nhằm huy động sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm, bảo đảm an ninh trật tự.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an đưa vào giáo trình đào tạo cấp giấy phép lái xe tình huống bảo đảm khoảng cách khi tham gia giao thông trên cao tốc.
Một người dân tại xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) phát hiện rùa Sa Nhân quý hiếm đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên, bảo vệ động vật hoang dã.
Người dân Hà Tĩnh cần cảnh giác với những video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh trên Facebook, TikTok… bởi nếu làm theo những thông tin chưa được kiểm chứng thì rất dễ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.