Tăng cường xử lý xe chạy quá tốc độ, ngăn ngừa tai nạn giao thông

(Baohatinh.vn) - Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đẩy mạnh việc tuần tra, xử lý phương tiện chạy quá tốc độ, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

vi-pham-toc-do-5.jpg
Dù các ngành chức năng Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực nhưng tình hình trật tự ATGT trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, từ đầu năm đến nay, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Dù vậy, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp.

Theo thống kê, trong tháng 3, toàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 15 người. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 120 vụ tai nạn giao thông khiến 50 người tử vong, 98 người bị thương.

vi-pham-toc-do-3.jpg
Việc lắp đặt biển báo giới hạn tốc độ trên các tuyến đường đã được cơ quan quản lý đường bộ nghiên cứu, tính toán phù hợp.

Theo ông Nguyễn Văn Tân - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông vẫn chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của một bộ phận người dân có thời điểm còn chưa cao, trong đó có hành vi điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ cho phép.

Cùng với nồng độ cồn, vi phạm tốc độ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông trong những năm qua.

vi-pham-toc-do-7.jpg
Trường hợp di chuyển với tốc độ nhanh, khi gặp sự cố trên đường, tài xế sẽ khó khăn trong quá trình xử lý. Trong ảnh: Vụ ô tô 5 chỗ bị lật do mất lái trên tỉnh lộ 550 đoạn qua xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà ngày 16/2.

Việc thiết kế, giới hạn tốc độ cho phép trên các tuyến đường đã được cơ quan quản lý đường bộ cùng đơn vị liên quan nghiên cứu, tính toán dựa trên điều kiện thực tế của tuyến giao thông, lưu lượng người và phương tiện lưu thông, cũng như các yếu tố khác nhằm đảm bảo ATGT cho người dân.

Mặc dù cơ quan chức năng đã lắp biển báo quy định về tốc độ tham gia giao thông song vẫn có nhiều người điều khiển phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ cho phép. Khi phương tiện chạy quá tốc độ, người điều khiển phương tiện khác sẽ khó xử lý do tình huống bất ngờ. Trường hợp xảy ra va chạm cũng dễ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

vi-pham-toc-do.jpg
Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh xử lý tài xế xe buýt vi phạm tốc độ trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh.

Xác định việc chạy quá tốc độ là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông, thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng chuyên đề, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm lỗi vi phạm tốc độ, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực đông dân cư, địa bàn phức tạp về trật tự ATGT.

Năm 2023, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính 35.748 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó có 9.942 trường hợp vi phạm tốc độ.

Tại đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong 14.818 trường hợp vi phạm trật tự ATGT bị lực lượng chức năng xử lý có 3.011 trường hợp chạy quá tốc độ.

vi-pham-toc-do-2.jpg
Phương tiện ô tô chạy quá tốc độ trên quốc lộ 15B bị lực lượng CSGT – TT Công an huyện Thạch Hà phát hiện, xử lý.

Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho hay: Xử lý vi phạm tốc độ được xác định là chuyên đề quan trọng được lực lượng CSGT toàn tỉnh chú trọng thực hiện thường xuyên, liên tục. Quá trình xử lý, đơn vị kiên quyết xử lý đúng hành vi, đúng lỗi vi phạm, không có vùng cấm nhằm góp phần đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.

Song song với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng CSGT cũng lồng ghép tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho người dân, đặc biệt là các quy định về tốc độ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

vi-pham-toc-do-4.jpg
Lực lượng chức năng tuyên truyền việc chấp hành pháp luật ATGT với các tài xế.

Ông Nguyễn Văn Tân cho biết thêm: Để đảm bảo trật tự ATGT đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng, các cấp chính quyền nhưng điều quan trọng vẫn là bản thân mỗi người lái xe cần tự nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật về ATGT, trong đó có việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông đúng tốc độ, đừng vì “nhanh vài giây, chậm cả đời”.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo huy động đầy đủ các loại phương tiện vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và tháng cao điểm cho học sinh đến trường trên địa bàn Hà Tĩnh được liên tục, thông suốt.
Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền vợ chồng Phú Lê và vợ chồng "Cô giáo Hương" thu được từ việc bán lẻ sản phẩm Loramen là 11,6 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Hương hưởng lợi từ 5 - 7 tỉ đồng.
Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt nhiều năm tù đối với Đào Thị Phượng (SN 2000, trú xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 198 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; một bị cáo khác bị phạt 70 triệu đồng về tội “Tàng trữ hàng cấm”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!