Lập lại trật tự an toàn giao thông trước các cổng trường ở thị xã Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau khi lực lượng chức năng ra quân, tình trạng lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông khu vực trước các cổng trường ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã có những chuyển biến tích cực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
DT z5242218954438_6b4c883d3da238e96df2fa4e674ad458.jpg
Công an phường Bắc Hồng tuần tra để đảm bảo trật tự ATGT trước cổng Trường Tiểu học Bắc Hồng.

Trường Tiểu học Bắc Hồng và Trường THCS Bắc Hồng (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) nằm trên đường Cao Thắng, trước đây thường xuyên xảy ra ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Nguyên nhân chính do phụ huynh khi đưa, đón con em chen nhau đỗ ô tô, xe máy sát cổng trường, có những chỗ đỗ thành 2, 3 hàng lấn chiếm lòng lề đường, tuỳ tiện quay đầu xe.

DT z5242218035596_1973d5ea52f7da2446172ecd9c0ee267.jpg
Công an xã Thuận Lộc hướng dẫn, điều tiết các phương tiện đưa, đón học sinh tại khu vực trước cổng Trường Tiểu học - THCS Thuận Lộc.

Tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông sau giờ tan học, đầu giờ đi học không chỉ tồn tại ở các trường học trong khu vực trung tâm TX Hồng Lĩnh mà còn ở các địa phương vùng ven. Đơn cử như tại Trường Tiểu học – THCS Thuận Lộc (xã Thuận Lộc), cứ vào khoảng 16h – 17h hằng ngày, phụ huynh thường chen nhau dừng đỗ xe máy đứng chật kín vỉa hè, tràn ra cả lòng đường, gây ùn tắc giao thông.

Đây cũng là tình trạng chung của các trường học trên địa bàn TX Hồng Lĩnh khi không gian trước cổng trường khá chật chội, chưa kể nhiều trường nằm sát nhau trên cùng một tuyến đường nên lúc tan học, học sinh ra đường rất đông.

Để thiết lập trật tự ATGT tại các cổng trường học trên địa bàn, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

2222.jpg
Công an phường Trung Lương kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe ô tô trước cổng trường vi phạm các quy định về trật tự ATGT.

Trung tá Trần Hữu Hương - Đội trưởng Đội CSGT-TT (Công an TX Hồng Lĩnh) cho biết: “Lực lượng CSGT đã phối hợp với các trường tăng cường tuyên truyền, tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông tại các cổng trường.

Phối hợp với công an các phường, xã cắt cử các tổ tuần tra kiểm soát, phân luồng, tránh ùn tắc, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

DT_DSC6634.jpg
Phụ huynh đưa đón học sinh chấp hành sắp xếp xe máy theo hàng, lối, tránh gây ùn tắc giao thông.

Sau một thời gian ra quân, phụ huynh đưa, đón học sinh đã dừng, xếp xe máy, ô tô thành hàng, không lấn làn, để sai làn đường làm ảnh hưởng đến việc lưu thông. Buổi chiều, khi học sinh tan học, không còn tình trạng ùn tắc trước cổng trường.

Anh Nguyễn Nam, trú tại phường Bắc Hồng, có con đang học tại Trường Tiểu học Bắc Hồng chia sẻ: “Hai tuần nay, nhờ có lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự trước cổng trường nên không còn tình trạng lộn xộn, chen lấn chỗ để xe như trước. Những người vi phạm sẽ được nhắc nhở, nếu không khắc phục sẽ bị lập biên bản xử phạt”.

“Mong rằng, khi không có lực lượng chức năng thì các bậc phụ huynh vẫn giữ được nền nếp này để hình thành văn hóa giao thông và xây dựng “Trường học an toàn về ANTT”, anh Nam chia sẻ.

DT_DSC6648.jpg
Sau thời gian ra quân, tình hình mất trật tự ATGT tại các cổng trường trên địa bàn TX Hồng Lĩnh đã được dẹp bỏ.

Ông Tôn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Thời gian tới, UBND thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT tại các trường học. Tăng cường bố trí nhân lực, thường xuyên tuần tra, kiểm soát để hình thành thói quen, nét văn hóa cho phụ huynh, học sinh trong tham gia giao thông, xây dựng cổng trường an toàn và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự ATGT tại khu vực các cổng trường học”.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast