Báo động tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Tình trạng thanh, thiếu niên, nhất là trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có chiều hướng phức tạp.

Cuối năm 2023, một ki-ốt kinh doanh vàng mã và hoa quả tại TDP 5, thị trấn Hương Khê bị bốc cháy dữ dội, gây thiệt hại nặng. Kết quả điều tra xác định nhóm người gây ra vụ cháy trên là: N.P.H. (SN 2009, trú xã Hương Liên); B.T.A. (SN 2009, trú xã Gia Phố); N.B.N. (SN 2010, trú xã Hương Lâm); N.K.V. (SN 2009, trú xã Lộc Yên); V.Đ.T. (SN 2005, trú thị trấn Hương Khê).

Báo động tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự ở Hương Khê

Ki-ốt ở thị trấn Hương Khê bốc cháy trong đêm là do nhóm thanh, thiếu niên trộm, cắp tài sản gây ra.

Theo khai nhận của nhóm này, biết chủ ki-ốt vắng mặt vào ban đêm nên đã rủ nhau đột nhập để lấy trộm tài sản. Quá trình trộm cắp, các đối tượng mang theo bật lửa và dùng nến có sẵn trong ki-ốt để thắp sáng tìm tài sản thì xảy ra cháy.

Báo động tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự ở Hương Khê

Nhóm đối tượng “nhí” trộm cắp và gây ra vụ cháy.

Điều tra mở rộng, cơ quan chức năng phát hiện cũng trong tháng 12/2023, các trường hợp này liên tiếp thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn. Trong đó, B.T.A. và V.Đ.T. đã tham gia thực hiện hành vi trộm 4 hòm công đức tại chùa Hạ Phúc, xã Lộc Yên; N.B.N. cùng tham gia vụ trộm 2 xe mô tô tại xã Hương Liên.

Trước đó, tháng 11/2023, Công an huyện Hương Khê phát hiện có hai nhóm thanh thiếu niên ở Hương Khê (Hà Tĩnh) và Quảng Bình “hẹn nhau” giải quyết mâu thuẫn. Quá trình tuần tra, lực lượng công an phát hiện khoảng 15 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô che biển số, cầm theo dao, kéo, tuýp sắt, chai xăng (bom xăng) tụ tập trên quốc lộ 15A, đoạn gần khu vực cầu Đá Lậu, thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Hương Khê.

Báo động tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự ở Hương Khê

Công an Hương Khê triệu tập các đối tượng cùng với hung khí “bom xăng”.

Tại hiện trường, các lực lượng cũng phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao, kéo, tuýp sắt, 20 chai thủy tinh đựng xăng (nút vải) và 5 xe mô tô. Quá trình điều tra, Công an Hương Khê đã soát xét, triệu tập 11 trường hợp; đáng nói các trường hợp này có độ tuổi từ 15 - 19 tuổi. Bước đầu khai thác, nhóm thanh, thiếu niên này khai nhận, do mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên khác trú tại tỉnh Quảng Bình nên chuẩn bị hung khí, hẹn gặp nhau tại thị trấn Hương Khê để giải quyết.

Cùng đó, thời gian gầy đây, trên địa bàn huyện Hương Khê ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ là học sinh, thanh thiếu niên. Không chỉ vi phạm những lỗi cơ bản như: không đội mũ bảo hiểm, dàn hang ngang, một số trường hợp còn chạy xe với tốc độ cao, “bốc đầu”, lạng lách, đánh võng, mang theo vật dụng nguy hiểm như: dao, kiếm...

Báo động tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự ở Hương Khê

Tổ công tác 238 thực hiện tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thanh Tâm - một người dân thị trấn Hương Khê bức xúc: “Tôi thường xuyên lưu thông trên tuyến đường 15A, đoạn từ thị trấn Hương Khê đi hướng xã Lộc Yên và không ít lần chứng kiến các thanh, thiếu niên tụ tập, dàn hàng ngang, thậm chí là bốc đầu, đánh võng, nẹt pô... gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều người dân khác cũng rất bức xúc trước những hành vi coi thường pháp luật này. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm".

Nhằm tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thời gian qua, các lực lượng chức năng của huyện Hương Khê đã tăng cường ra quân trấn áp tội phạm. Tổ công tác đặc biệt Công an huyện Hương Khê (tổ 238) được thành lập từ tháng 7/2023 (gồm các lực lượng cảnh sát hình sự, ma túy, giao thông) thường xuyên tuần tra, kiểm soát và phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Đến nay, tổ 238 Công an huyện Hương Khê đã phát hiện gần 300 trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. Trong đó, không ít trường hợp trong độ tuổi thanh, thiếu niên và có hơn gần hơn 70 trường hợp thuộc diện quản lý của cơ quan công an, có dấu hiệu phạm tội hình sự như gây rối trật tự, đua xe. Đáng nói, nhiều trường hợp vi phạm ở vị thành niên, chưa đủ 18 tuổi. Thậm chí, nhiều trường hợp cố tình vi phạm, trêu ghẹo lực lượng công an làm nhiệm vụ, “thông chốt” giao thông, độ xe, nẹt pô...

Đơn cử, ngày 29/12/2023, Công an xã Hương Vĩnh tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện một số học sinh đi xe mô tô chở 3 không đội mũ bảo hiểm, xe mô tô không có biển kiểm soát có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an toàn.

Báo động tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự ở Hương Khê

Nhóm học sinh không đội mũ bảo hiểm sử dụng xe mô tô không có biển kiểm soát có hành vi lạng lách, nẹt pô trước trụ sở Công an xã Hương Vĩnh.

Công an xã Hương Vĩnh đã triệu tập các học sinh vi phạm và mời phụ huynh, người giám hộ lên cùng làm việc. Tại cơ quan công an, các em đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Các trường hợp vi phạm gồm: L.D.C, T.B.P và T.L.H.Đ (đều sinh năm 2009), trú tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê.

Trước đó 1 ngày (28/12/2023), số học sinh này còn có hành vi lạng lách, nẹt pô trước trụ sở Công an xã nhằm khiêu khích lực lượng công an. Hiện, công an xã đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Trần Thế Chung - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Hương Khê) cho biết, mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động, nhưng tổ 238 đã phát huy hiệu quả, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện phối hợp với các cơ quan chức năng, công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, trấn áp tội phạm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cũng theo Thiếu tá Trần Thế Chung, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự đồng hành của nhà trường và gia đình trong giáo dục con em, học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, các bậc phụ huynh cần nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho con em mình.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast