Tai nạn giao thông tại ngã ba, ngã tư ở Hà Tĩnh vẫn diễn ra phức tạp

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, tại các ngã ba, ngã tư từ vùng nông thôn tới đô thị trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra không ít vụ va chạm, TNGT, gây thiệt hại về người và tài sản.

Ngã tư Thạch Long (xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) – nơi giao giữa quốc lộ 1, quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh và quốc lộ 15B, dù đã được lắp đặt trụ đảo giao thông hình vòng xuyến nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở nút giao này vẫn luôn phức tạp khi lưu lượng phương tiện cơ giới qua lại tấp nập cả ngày lẫn đêm.

giao-thong-2.jpg
Tình hình trật tự an toàn giao thông ở khu vực vòng xuyến Thạch Long (Thạch Hà) tiềm ẩn phức tạp.

Trường hợp người tham gia giao thông không cẩn thận quan sát, không chấp hành các quy định, quy tắc ATGT rất dễ dẫn tới va quệt, tai nạn giao thông (TNGT). Vụ TNGT xảy ra vào buổi sáng cách đây 3 ngày giữa xe tải biển số Đà Nẵng với xe mô tô biển số Vũng Tàu khiến 1 người tử vong là minh chứng rõ nhất.

tai-nan.jpg
Vụ tai nạn giao thông ở khu vực vòng xuyến Thạch Long giữa xe tải với xe mô tô khiến 1 người tử vong.

Ông H.B.H (SN 1954, quê xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển xe mô tô BKS 72L5 – 31xx chở một người phụ nữ di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam, khi đến vòng xuyến Thạch Long, xe mô tô của ông xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 43C – 182.xx di chuyển cùng chiều. Vụ va chạm khiến ông H. ngã xuống đường, bị ô tô tải chèn qua dẫn tới tử vong, người phụ nữ đi cùng bị xây xát nhẹ.

Trước đó, lúc 2h30’ ngày 18/7, khu vực ngã tư giao đường Trần Phú (quốc lộ 8 qua TX Hồng Lĩnh) với đường 3/2 và đường Nguyễn Đổng Chi ở phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh cũng xảy ra vụ TNGT giữa xe khách mang BKS 17B – 017.xx do tài xế B.D.P (SN 1980, trú tỉnh Thái Bình) điều khiển và xe tải BKS 47H – 021.xx do tài xế P.V.Q (SN 1981, trú tỉnh Đắk Lắk) cầm lái.

Sau va chạm, cả hai xe đâm đổ cột điện, lao trên vỉa hè đường Trần Phú. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe khách đang có 30 hành khách nhưng may mắn chỉ 1 người bị thương.

giao-thong-01.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách với xe tải ở ngã tư tại TX Hồng Lĩnh.

Trong những năm qua, song song với sự phát triển của xã hội, gia tăng lượng phương tiện cơ giới đường bộ, hạ tầng giao thông cũng được quan tâm đầu tư, kéo theo nhu cầu mở mới các điểm đấu nối từ đường dân sinh, đường liên xã với các tuyến huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ.

giao-thong-1.jpg
Ngã ba, ngã tư là khu vực có tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại sinh hoạt của người dân, các vị trí đấu nối này cũng dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Tại các ngã ba, ngã tư từ vùng nông thôn tới đô thị trên địa bàn tỉnh đã xảy ra không ít vụ va chạm, TNGT, gây thiệt hại về người và tài sản.

tai-nan.jpg
Ý thức tham gia giao thông của người dân có thời điểm còn chưa cao là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân cho hay: Qua 7 tháng của năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 268 vụ TNGT, làm chết 134 người, bị thương 180 người. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng ở cả 3 tiêu chí (tăng 76 vụ, tăng 17 người chết và tăng 72 người bị thương).

Nguyên nhân dẫn tới TNGT phần lớn xuất phát từ việc người tham gia giao thông chưa chấp hành tốt các quy định về ATGT, trong đó có việc người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông từ các đường phụ, đường nhánh ra đường chính không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, không chấp hành các quy tắc giao thông, qua đường không đảm bảo an toàn và một số phương tiện lưu thông trên đường chính không giảm tốc độ, không quan sát khi đi qua các giao lộ.

Theo thông tin từ ngành chức năng, va quệt, TNGT tại các điểm giao cắt chiếm khoảng 40% số vụ TNGT trên địa bàn toàn tỉnh.

den-do.jpg
Hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Thạch Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà bị hư hỏng từ lâu nhưng chậm được sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Trước thực tế này, Ban ATGT đã phối hợp với Sở GTVT, cơ quan quản lý đường bộ và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, khắc phục, bổ sung kịp thời hệ thống cọc tiêu, biển báo giao thông, gờ giảm tốc; khắc phục, sửa chữa đèn tín hiệu hư hỏng hoặc hoạt động không ổn định, nhất là tại những khu vực, vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. Ngành chức năng cũng tiến hành phát quang cây cối rậm rạp, mở rộng tầm quan sát cho người tham gia giao thông ở các hướng dẫn vào điểm giao cắt.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay: Trước tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp, trong đó có các ngã ba, ngã tư, điểm đấu nối đường nhánh ra đường chính, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT và công an các địa phương tổ chức tuần tra lưu động, khép kín địa bàn, chú trọng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới TNGT với phương châm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”. Đồng thời ,phát huy vai trò của lực lượng công an chính quy cấp xã trong đảm bảo trật tự ATGT tại các điểm giao cắt; thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội để tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho người dân.

giao-thong.jpg
Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc khi tham gia giao thông để hạn chế tối đa các vụ va quệt, TNGT.

Thực tế cho thấy, TNGT tại các ngã ba, ngã tư trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra rất phức tạp. Bên cạnh việc lượng phương tiện gia tăng nhanh trong khi kết cấu hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ thì sự chủ quan, bất cẩn và thiếu ý thức của người tham gia giao thông vẫn chiếm phần lớn nguyên nhân dẫn tới TNGT. Để kéo giảm TNGT, ngoài sự vào cuộc của các cấp, ngành, lực lượng chức năng, bản thân mỗi người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, quy tắc về ATGT. Đừng để một phút chủ quan, không cẩn trọng mà làm tổn hại đến tài sản, sức khỏe và thậm chí là đánh đổi bằng cả tính mạng của bản thân mình và của người khác.

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

Chủ đề Tai nạn giao thông

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo huy động đầy đủ các loại phương tiện vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và tháng cao điểm cho học sinh đến trường trên địa bàn Hà Tĩnh được liên tục, thông suốt.
Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.
Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền vợ chồng Phú Lê và vợ chồng "Cô giáo Hương" thu được từ việc bán lẻ sản phẩm Loramen là 11,6 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Hương hưởng lợi từ 5 - 7 tỉ đồng.
Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt nhiều năm tù đối với Đào Thị Phượng (SN 2000, trú xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 198 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; một bị cáo khác bị phạt 70 triệu đồng về tội “Tàng trữ hàng cấm”.
Triệt phá đường dây sản xuất thịt khô bò giả, thu giữ hơn 2 tấn thành phẩm

Triệt phá đường dây sản xuất thịt khô bò giả, thu giữ hơn 2 tấn thành phẩm

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP. Đồng Nai cho biết đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô bò giả với quy mô số lượng lớn, do Lê Văn Tình (SN 1981) - Giám đốc Công ty TNHH Trần Lê Foods địa chỉ khu phố Long An, phường Long Thành, TP. Đồng Nai chủ mưu, cầm đầu. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!