Tái diễn tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Sau khi Báo Hà Tĩnh có bài phản ánh “Nhan nhản” học sinh vi phạm Luật Giao thông ở huyện miền núi Hà Tĩnh”, Công an huyện Hương Khê đã ra quân xử lý. Song một thời gian sau, tình trạng này lại tiếp diễn.

Video: Cảnh học sinh, thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông chiều 31/10

Bài phản ánh “Nhan nhản” học sinh vi phạm Luật Giao thông ở huyện miền núi Hà Tĩnh được Báo Hà Tĩnh đăng tải hôm 21/10/2022 đã nhận được rất nhiều ý kiến góp ý của bạn đọc cho rằng, cần xử lý dứt điểm tình trạng này và lực lượng chức năng phải ra quân thường xuyên, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Chiều 31/10, sau 10 ngày bài báo được đăng tải, P.V Báo Hà Tĩnh tiếp tục trở lại tuyến đường Trần Phú ở trung tâm thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê để ghi nhận sự thay đổi trong ý thức tham gia giao thông của học sinh tại đây.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, chỉ trong 30 phút giờ tan trường buổi chiều 31/10, P.V tiếp tục ghi nhận hàng hoạt học sinh các trường THCS và THPT đóng trên địa bàn Hương Khê vi phạm luật giao thông.

Tái diễn tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông ở Hương Khê

Học sinh, thanh thiếu niên đi xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm.

Vẫn các lỗi vi phạm đã được phản ánh trước đó gồm: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển hoặc ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi theo quy định; điều khiển phương tiện tham gia giao thông chở quá số người quy định, đi ngược chiều...

Đáng nói hơn, không chỉ có học sinh, các trường hợp thanh thiếu niên và người dân Hương Khê vi phạm Luật Giao thông đường bộ cũng diễn ra “nhan nhản”.

Tái diễn tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông ở Hương Khê

Học sinh điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm...

Tái diễn tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông ở Hương Khê

Học sinh điều khiển xe đi ngược chiều.

Được biết, sau khi tiếp nhận phản ánh từ Báo Hà Tĩnh, các trường học trên địa bàn thị trấn Hương Khê đã tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở học sinh. Lực lượng CSGT Công an huyện Hương Khê ra quân xử lý 20 trường hợp học sinh vi phạm.

Tái diễn tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông ở Hương Khê

Học sinh chở quá số người quy định và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Tái diễn tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông ở Hương Khê

Thanh thiếu niên không mũ bảo hiểm vẫn “tung tăng” trên đường.

Tái diễn tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông ở Hương Khê

Phụ huynh...

Tái diễn tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông ở Hương Khê

...cũng vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Trao đổi với P.V Báo Hà Tĩnh, Trung tá Hoàng Tiến Dũng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Hương Khê cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Hà Tĩnh chúng tôi đã huy động phương tiện, cán bộ để xử lý tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong thời gian ngắn, chúng tôi đã xử lý 20 trường hợp với các lỗi chủ yếu như: không đủ tuổi mà vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định...

Qua quá trình xử lý, chúng tôi nhận thấy đa số các trường hợp học sinh vi phạm thuộc Trường THPT Hương Khê và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê. Thời gian tới chúng tôi sẽ huy động phương tiện, cán bộ thường xuyên tuần tra, kiểm soát để xử lý dứt điểm tình trạng này”.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Hành trình lật tẩy "đế chế ảo" Mailisa biến mỹ phẩm giá rẻ thành hàng cao cấp

Hành trình lật tẩy "đế chế ảo" Mailisa biến mỹ phẩm giá rẻ thành hàng cao cấp

Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một đế chế mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.
“Không một mình” trên không gian mạng

“Không một mình” trên không gian mạng

Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và tạo dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh cho thanh thiếu niên và cộng đồng.