“Nhan nhản” học sinh vi phạm Luật Giao thông ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Học sinh đầu trần, kẹp ba khi đi xe máy điện; điều khiển xe máy quá phân khối so với độ tuổi quy định... là những hình ảnh dễ bắt gặp trên các trục đường thuộc thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) trong những ngày này.

Video: Học sinh Hương Khê vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Có mặt tại tuyến đường Trần Phú ở trung tâm thị trấn Hương Khê, chỉ trong chưa đầy 15 phút, chúng tôi bắt gặp hàng chục trường hợp là học sinh với “muôn kiểu” vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

“Nhan nhản” học sinh vi phạm Luật Giao thông ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Ra khỏi cổng trường, học sinh ở Hương Khê “quên” Luật Giao thông đường bộ

Các lỗi vi phạm phổ biến có thể kể đến như: Không đội mũ bảo hiểm; không đủ tuổi mà vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; vượt ẩu, không nhường đường; chở quá số người quy định.

Chưa kể, cũng có tình trạng phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho bản thân và con em mình khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy.

“Nhan nhản” học sinh vi phạm Luật Giao thông ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Học sinh không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn khi điều khiển xe máy điện.

“Nhan nhản” học sinh vi phạm Luật Giao thông ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Đi xe máy điện kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm.

“Nhan nhản” học sinh vi phạm Luật Giao thông ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Lạng lách, đánh võng giữa đường...

“Nhan nhản” học sinh vi phạm Luật Giao thông ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Không đội mũ bảo hiểm còn kéo theo xe đạp.

Được biết, phần lớn học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà chúng tôi ghi lại được thuộc Trường THCS Chu Văn An và Trường THPT Hương Khê. Cả 2 ngôi trường này đều đóng trên địa bàn thị trấn Hương Khê.

Sau khi xem những hình ảnh chúng tôi cung cấp, cô Bùi Hà Phương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết: “Nhà trường có tổng 1.500 học sinh, phân thành 2 điểm trường. Số học sinh đông nên việc quản lý các em rất khó khăn. Đầu năm học mới nhà trường đã phối hợp Công an huyện Hương Khê tổ chức các cuộc tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, phụ huynh và ký cam kết không vi phạm nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ làm việc với các phụ huynh có con em vi phạm để tiếp tục tuyên truyền và có hình thức chấn chỉnh ngay”.

“Nhan nhản” học sinh vi phạm Luật Giao thông ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Học sinh, thanh thiếu niên huyện Hương Khê “quên” mũ bảo hiểm khi ra đường.

Thầy Lê Ngọc Quân - Bí thư Đoàn trường THPT Hương Khê chia sẻ: “Trường đã tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh và giáo viên, thế nhưng vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm. Hiện, nhà trường đang gặp khó khăn trong việc xử lý những trường hợp này. Bởi khi các em đi xe máy thường gửi ở nhà dân gần trường học nên rất khó để xử lý dứt điểm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức họp các giáo viên chủ nhiệm và phối hợp ngành chức năng xử lý dứt điểm tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ”.

“Nhan nhản” học sinh vi phạm Luật Giao thông ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Phụ huynh đưa, đón học sinh...

“Nhan nhản” học sinh vi phạm Luật Giao thông ở huyện miền núi Hà Tĩnh

... cũng “quên” mũ bảo hiểm.

Trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh, Trung tá Hoàng Tiến Dũng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Hương Khê cho biết: "Trong tháng 9/2022, Công an huyện Hương Khê đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp trong độ tuổi học sinh có hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt bô; tạm giữ 10 mô tô, xử phạt hơn 30 triệu đồng.

Thời gian tới, để chấn chỉnh tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, chúng tôi tiếp tục kết hợp nhà trường tổ chức các buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông; gửi danh sách những học sinh vi phạm về nhà trường, để giáo viên thông báo vào các buổi chào cờ đầu tuần; tổ chức lực lượng, phương tiện tiến hành tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của học sinh, phụ huynh trên địa bàn".

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast