Bắt đối tượng quê Vĩnh Phúc cắt rừng nhập cảnh vào Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo lời khai ban đầu, vì muốn trốn tránh cách ly y tế khi nhập cảnh nên Lưu Xuân Thu (SN 1975, quê xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã thuê một người Lào dẫn đường cắt rừng qua biên giới Hà Tĩnh.

Bắt đối tượng quê Vĩnh Phúc cắt rừng nhập cảnh vào Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng dẫn giải Lưu Xuân Thu về trụ sở để phục vụ lấy lời khai.

Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Hồng (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị phối hợp với Công an xã Sơn Hồng vừa bắt giữ 1 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 17/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biên giới thuộc địa bàn thôn 11, xã Sơn Hồng, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ đối tượng Lưu Xuân Thu (SN 1975, quê xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đang cắt rừng về Việt Nam qua đoạn biên giới mốc 464.

Bắt đối tượng quê Vĩnh Phúc cắt rừng nhập cảnh vào Hà Tĩnh

Qua kiểm tra, trong ba lô của Lưu Xuân Thu có tiền kíp, 2 điện thoại di động cùng nhiều đồng hồ, nhẫn bằng kim loại màu vàng.

Theo lời khai ban đầu, vì muốn trốn tránh cách ly y tế khi nhập cảnh nên Lưu Xuân Thu đã thuê một người Lào dẫn đường qua biên giới về Hà Tĩnh với số tiền là 400.000 kíp (Lào). Qua kiểm tra, trong ba lô đối tượng Thu có nhiều tiền kíp, 49 đồng hồ đeo tay, 57 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng và 2 điện thoại di động.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật và đưa Lưu Xuân Thu đi cách ly y tế tại khu cách ly tập trung tại Cổng B (Sơn Tây, Hương Sơn) theo quy định.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast