Bắt giam 3 đối tượng tàng trữ gần 1.800 viên hồng phiến

(Baohatinh.vn) - Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 3 đối tượng tàng trữ trái phép gần 1.800 viên hồng phiến.

Bắt giam 3 đối tượng tàng trữ gần 1.800 viên hồng phiến

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam

Trước đó, vào ngày 16/2/2019, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Đào Viết Sơn (SN 1992) trú tại thôn Kim Thành, Phạm Thanh Hùng (1976) trú tại thôn Hồ Vậy (xã Sơn Tây); Nguyễn Thanh Thảo (SN 1991), ở thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1 và Nguyễn Bá Bảo (SN 2002) ở thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại gia đình bà Nguyễn Thị Thủy ở thôn Kim Thành, xã Sơn Tây.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên giường ngủ của Đào Viết Sơn 8 túi ni lông, chứa tổng cộng 1.405 viên hồng phiến và 1 túi màu trắng bên trong chứa ma túy đá do Sơn mua lại của một người Lào về để sử dụng. Quá trình kiểm tra còn phát hiện, thu giữ thêm của Đào Viết Sơn một quả lựu đạn.

Cơ quan điều tra thu giữ của Phạm Thanh Hùng 2 túi ni lông màu xanh bên trong chứa 392 viên hồng phiến, 1 túi ni lông bên trong chứa heroine do Hùng mua của một người đàn ông lạ mặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về để sử dụng.

Thu giữ trên người Nguyễn Thanh Thảo 1 đoạn ống nhựa chứa ma túy đá do Thảo xin lại của Sơn để sử dụng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast