Bắt giữ 2 thanh niên từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh lừa đảo

(Baohatinh.vn) - Trong lúc đang thực hiện hành vi lừa đảo tại tiệm vàng bạc Ngọc Hà (số 01, đường Nguyễn Công Trứ, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh), 2 đối tượng người Hải Phòng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bắt giữ 2 thanh niên từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh lừa đảo

Đối tượng Nguyễn Đức Cường tại cơ quan điều tra.

Thông tin từ Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Vào khoảng 9h30 phút ngày 4/7, tổ công tác Công an phường Nam Hà đang tuần tra tại khu vực chợ Hà Tĩnh, thì nghe tiếng hô “cướp” từ cửa hàng vàng bạc Ngọc Hà.

Thấy 2 thanh niên bỏ chạy, tổ công tác chia thành 2 mũi truy đuổi, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, danh tính 2 đối tượng được làm rõ, gồm: Lê Tùng Lâm (SN 1992), trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng và Nguyễn Đức Cường (SN 1996), trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Bắt giữ 2 thanh niên từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh lừa đảo

Dù chưa thực hiện được hành vi, nhưng 2 thanh niên đã khai nhận trước đó đã thực hiện được một vụ lừa đảo tại tỉnh Nghệ An

Theo chủ cửa hàng vàng bạc Ngọc Hà, khi đang bán hàng thì có 2 nam thanh niên nói giọng Bắc vào bán sợi dây chuyền vàng. Nghi ngờ đây là vàng giả (trước đó tại tiệm vàng Hoàng Sơn ở Nghi Lộc - Nghệ An cũng xảy ra sự việc tương tự), chủ tiệm vàng kiểm tra và phát hiện biển kiểm soát chiếc xe máy trùng khớp với biển số xe mà 2 đối tượng lừa đảo ở Nghệ An đã sử dụng, nên đã tri hô mọi người bắt giữ.

Vụ việc nhanh chóng được Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác minh, làm rõ. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận gây ra vụ lừa đảo ở tiệm vàng huyện Nghi Lộc.

Xét thấy, vụ việc xảy ra tại phường Nam Hà, chưa có dấu hiệu hình sự nên Công an TP Hà Tĩnh đã chuyển 2 đối tượng và tang vật, phương tiện có liên quan cho cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thụ lý.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast