Bắt nhiều sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

(Baohatinh.vn) - Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đã liên tục phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua địa bàn Đức Thọ, Nghi Xuân.

Bắt nhiều sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Sà lan BKS NA- 6479 do Nguyễn Thị Hà khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua huyện Nghi Xuân

Vào hồi 23h30’ ngày 7/1/2019, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông Lam, Thủy đội I chủ trì, phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân phát hiện sà lan BKS NA - 6479 do Nguyễn Thị Hà (SN 1989) trú tại xã Hưng Lam, Hưng Nguyên (Nghệ An) điều khiển đã có hành vi khai thác cát trái phép. Tại thời điểm bắt giữ, phương tiện trên đã khai thác được 22m3 cát.

Bắt nhiều sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Vừa mới khai thác được 5m3 cát trái phép thì bị lực lượng công an bắt giữ

Tiếp đó, vào hồi 1h30’ ngày 8/1/2019, Thủy đội I chủ trì, phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân phát hiện sà lan không đăng ký do Hồ Văn Phương (SN 1984, trú tại Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển đã có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam. Tại thời điểm bắt giữ, phương tiện trên đã khai thác được 5m3 cát.

Cả 2 vụ việc đã được cơ quan chức năng lập hồ sơ và bàn giao cho Công an huyện Nghi Xuân xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thủy đội 1 cũng đã phát hiện và bắt giữ 4 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam, tịch thu hàng trăm mét khối cát; bàn giao cho Công an huyện Đức Thọ xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast