Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép

(Baohatinh.vn) - Các lực lượng: Đồn Biên phòng Thiên Cầm, phòng Phòng chống tội phạm BĐBP Hà Tĩnh và Công an xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) vừa phối hợp bắt giữ hai phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép.

Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép ảnh 1

Lực lượng chức năng dẫn giải người và phương tiện về làm rõ hành vi vụ việc.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút chiều 12/7, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực bãi cát Cần, thuộc thôn 9, xã Cẩm Lĩnh, lực lượng chức năng phát hiện 2 tàu sắt do các đối tượng Nguyễn Trung Hậu (SN 1986) và Hoàng Ngọc Tây (SN 1989) điều khiển, đang khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 phương tiện đã hút được 15m3 cát nhưng cả người và phương tiện đều không có giấy phép hành nghề, không tiến hành đăng ký, đăng kiểm.

Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã triệu tập chủ hai tàu sắt trên là các ông: Thái Văn Thứ (SN 1967) và Trần Quốc Vững (SN 1962), đều trú tại thôn 5, xã Cẩm Lĩnh, về đơn vị phục vụ công tác điều tra.

Hai chủ tàu khai nhận, thời gian qua đã lợi dụng trời chiều tối để khai thác cát trái phép. Số vật liệu thu được tập kết tại bãi cát gia đình rồi bán lẻ phục vụ các công trình xây dựng.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast