Bị đánh vì can ngăn ẩu đả, "choảng" đối thủ nhập viện

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Dụng (SN 1965) và Nguyễn Quang Cừ (SN 1957) cùng trú tại xã Sơn Hàm (Hương Sơn) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị đánh vì can ngăn ẩu đả, “choảng” đối thủ nhập viện

Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Dụng và Nguyễn Quang Cừ

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ ngày 21/01/2019, sau khi đi uống rượu về, ông Nguyễn Quang Cừ gặp ông Nguyễn Văn Thọ (trú cùng thôn) đang trên đường đi làm đồng. Khi gặp nhau thì giữa ông Cừ và ông Thọ xảy ra xích mích rồi đánh nhau, sau đó được mọi người can ngăn.

Ông Thọ bỏ đi thì ông Cừ nhặt một cục bê tông để ném ông Thọ, lúc này ông Nguyễn Dụng đang ngồi uống rượu gần đó nhìn thấy sự việc liền chạy ra can ngăn. Trong quá trình can ngăn thì giữa ông Cừ và ông Dụng xảy ra mâu thuẫn. Ông Cừ đã dùng cục bê tông đang cầm ở tay đánh ông Dụng vào vùng đầu gây thương tích (tỉ lệ tổn thương cơ thể 5%).

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi rửa và khâu vết thương xong, nghĩ lại chuyện mình vào can ngăn thì bị đánh, ông Dụng rất bức xúc, nên đi vào nhà ông Cừ để đánh lại ông Cừ. Ông Dụng xô đẩy làm ông Cừ bị ngã rồi nhặt một hòn đá đập nhiều phát vào vùng đầu ông Cừ. Ông Cừ phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị (tỉ lệ tổn thương cơ thể 14%).

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận về hành vi phạm tội, đồng thời bày tỏ thái độ hối hận về hành vi của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dụng 24 tháng tù và Nguyễn Quang Cừ 8 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast