Chưa xóa án tích đã tiếp tục “bóc lịch” 18 tháng

(Baohatinh.vn) - Ngày 7/3, TAND huyện Cẩm Xuyên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Điệp về tội danh hủy hoại tài sản.

Bị cáo Nguyễn Đình Hiệp tại tòa
Bị cáo Nguyễn Đình Hiệp tại tòa

Do có mâu thuẫn với vợ chồng chị Hoàng Thị Liệu (thôn 7, xã Cẩm Minh), khoảng 10 giờ ngày 22/11/2013, Nguyễn Đình Điệp đến Cửa hàng xăng dầu Cẩm Sơn nhờ cửa hàng trưởng là anh Nguyễn Văn Tý gọi một chiếc taxi để Hiệp vào nhà chị Liệu giải quyết mâu thuẫn.

Do chờ lâu không thấy taxi đến, Điệp vào phòng làm việc của anh Tý chửi bới, đập phá làm hư hỏng hoàn toàn hai chiếc máy in và một máy tính xách tay của cửa hàng xăng dầu Cẩm Sơn, gây thiệt hại 5.654.000 đồng.

Trước đó, ngày 17/3/2008 Nguyễn Đình Điệp từng bị Công an Cẩm Xuyên xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, Điệp đã từng có tiền án về tội danh cướp tài sản và bị TAND Cẩm Xuyên xử phạt 5 năm 6 tháng tù giam vào ngày 12/8/2009.

Với những tổn thất đã gây ra cho cửa hàng xăng dầu Cẩm Sơn, bị cáo phải chịu mức án 18 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast