Đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở (bài 1): Muôn kiểu vi phạm pháp luật

(Baohatinh.vn) - Tình hình vi phạm ANTT trên địa bàn tỉnh, thời gian qua có chiều hướng gia tăng về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Hậu quả của nó đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, trở thành lực cản không nhỏ cho sự phát triển của địa phương.

Trộm cắp tài sản đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, đây là loại tội phạm chiếm tỷ lệ lớn trong các loại tội phạm về trật tự xã hội. Đáng quan ngại hơn khi thời gian gần đây xuất hiện những đối tượng manh động, liều lĩnh đưa cả xe ô tô đến các vùng quê để trộm trâu bò, vào các công trình ngang nhiên chở máy móc, thiết bị, vật liệu.

Công an xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án đảm bảo ANTT.
Công an xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án đảm bảo ANTT.

Điển hình như vụ 2 đối tượng Phan Văn Thưởng (SN 1960) và Nguyễn Văn Ất (SN 1965) ở phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh) sử dụng xe ô tô 12 chỗ tháo ghế ngồi, đến những khu vực xa dân cư, vắng người qua lại, khi phát hiện trâu, bò không có người chăn dắt, chúng bắt trộm, chở đi tiêu thụ. Trong một thời gian ngắn, 2 đối tượng này đã gây ra 34 vụ, trộm 36 con trâu, bò trên địa bàn các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Nghi Xuân, Thạch Hà, Lộc Hà.

Bức xúc nhất ở các làng quê, ngõ phố hiện nay là tình trạng kẻ gian rình rập, chờ người dân sơ hở để trộm xe máy, vật nuôi... Anh Nguyễn Văn Trường công tác trong ngành Y tế ở Vũ Quang tâm sự: “Hôm đó, tôi đưa văn bản của đơn vị xuống nộp cho Sở Y tế, mặc dù đã khóa cổ xe cẩn thận nhưng chưa đầy 5 phút trở ra thì chiếc xe Air Blade đã “không cánh mà bay”. Sau khi trình báo công an, tôi đành ngậm ngùi bắt xe buýt trở về”. Anh Ngô Văn Hà (Kỳ Đồng, Kỳ Anh) bức xúc: “Cả nhà đang tranh thủ nghỉ trưa thì bọn trộm ngang nhiên vào nhà “nẫng” mất con chim quý. Sau một thời gian “điều tra” mới biết mấy tên nghiện “đói” thuốc nên làm liều”. Còn bà Thanh (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bức xúc khi kể về hành vi ngang ngược, trắng trợn của bọn... cướp chó: “Gia đình tôi nuôi con chó vừa để giữ nhà, vừa cho vui cảnh già. Bình thường thì nhốt trong nhà hoặc khóa cổng, nhưng sáng đó thả ra thì thấy bọn câu chó kéo ngay trước mặt mà không làm được gì…”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh triệt xóa 2 tụ điểm, bắt 6 đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh triệt xóa 2 tụ điểm, bắt 6 đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Một vấn đề cũng đang “nóng” ở các địa phương hiện nay là việc tụ tập uống rượu, chơi thể thao nhưng cá độ ăn tiền, đánh bạc, gây mâu thuẫn, đánh nhau. Ngoài ra, hoạt động mại dâm trá hình ở các quán cơm trên QL 1A đoạn giáp ranh huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên, ở một số bãi biển, các khách sạn, nhà nghỉ đang là những vấn đề nhức nhối ở các địa phương.

Việc sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh ta cũng đang diễn biến phức tạp. Thượng tá Nguyễn Công Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cho biết thêm: “Ngoài việc sử dụng nhiều vỏ bọc khác nhau, nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi thì thời gian gần đây, tội phạm ma túy ngày càng manh động, liều lĩnh. Trước đây, các đối tượng vận chuyển ma túy từ ngoài vào có thể “xé” nhỏ ra, nhưng nay, bọn chúng vận chuyển với số lượng lớn, dùng hàng “nóng” và sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng”. Bên cạnh đó, việc sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp của một số thanh niên lêu lổng, tạo ảo giác rồi gây ra các vụ việc,… Tội phạm ma túy luôn được xem là sự khởi nguồn cho các loại phạm tội khác.

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 392 vụ phạm pháp hình sự, tăng 17 vụ so với cùng kỳ năm trước, làm 12 người chết, 308 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 23 tỷ đồng. Trong đó, 10 vụ giết người, 23 vụ cướp giật tài sản, 80 vụ cố ý gây thương tích, 222 vụ trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…

Trước sự phức tạp của các vụ việc xảy ra ở cơ sở, lực lượng công an các cấp đã nỗ lực, đưa ra nhiều biện pháp căn cơ để đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở, giữ bình yên cuộc sống nhân dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast