Đi đám cưới, “tiện tay” dắt luôn xe máy bán lấy tiền tiêu

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Đình Đăng (SN 1999, trú thôn 4, xã Sơn Hồng, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đi đám cưới, “tiện tay” dắt luôn xe máy bán lấy tiền tiêu

Đặng Đình Đăng và tang vật vụ án.

Trước đó, ngày 4/12/2023, Công an xã Sơn Hồng (Hương Sơn) nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Hồng Th. (SN 1977, trú tại trú tại thôn 5, xã Sơn Hồng) về việc vào ngày 3/12/2023, chị bị mất trộm tài sản là 1 xe gắn máy nhãn hiệu Motorthai màu xanh bạc, biển kiểm soát 38AS-010.07.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Hồng nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, xác minh, làm rõ Đặng Đình Đăng (SN 1999, trú tại thôn 4, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn) là thủ phạm.

Tại cơ quan công an, Đặng Đình Đăng khai nhận, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3/12/2023, đối tượng đi bộ một mình từ nhà tại thôn 4 đến thôn 5, xã Sơn Hồng để chơi đám cưới. Khi đi đến nhà chị Phạm Thị H. (SN 1988, trú tại thôn 5, xã Sơn Hồng), Đăng đứng trước nhà nhìn vào khu vực sân thấy cửa nhà không khóa trong khi cổng thì đang mở. Khu vực sân lúc đó có nhiều xe máy, trong đó có một chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Motorthai màu xanh bạc, biển kiểm soát 38AS-010.07 để ở gần cổng, chìa khóa còn cắm trong ổ nên nảy sinh ý định và đã trộm cắp chiếc xe gắn máy trên để đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự UBND huyện Hương Sơn, chiếc xe nêu trên có trị giá 7.166.667 đồng.

Vụ án đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Hương Sơn khuyến cáo:

Qua công tác điều tra, đấu tranh xử lý các vụ trộm cắp tài sản xẩy ra trên địa bàn thời gian qua thấy rằng, theo quy luật thời gian này và những tháng cuối năm, các đối tượng lợi dụng thời tiết thuận lợi (mưa, gió), sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của người dân trong quản lý và bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Do đó, ngoài việc tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý của cơ quan chức năng, còn cần sự vào cuộc của các cấp, ngành trong việc quản lý đối tượng có biểu hiện vi phạm, tuyên truyền cho người dân ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ổn định về an ninh trật tự.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast