Điều khiển “xe điên” vượt trạm cân, lĩnh 15 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Chiều 12/10, TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tuyên bị cáo Trần Văn Tuấn (SN 1987, trú tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) 15 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ.

>> "Xe điên" lách trạm cân, vượt trạm thu phí, đâm vào xe CSGT

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h30’ ngày 20/7/2015, Đặng Văn Hiếu (SN 1986, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) và Trần Văn Tuấn điều khiển xe BKS 37C – 135.89 vận chuyển tôn từ TP. Vinh vào TP. Huế để giao.

Đến khoảng 23h40’ cùng ngày, xe đi đến Km 592 + 200 trên QL1A, thuộc địa phận xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) thì Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động trên địa bàn Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô có dấu hiệu quá tải nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng Đặng Văn Hiếu không chấp hành.

Điều khiển “xe điên” vượt trạm cân, lĩnh 15 tháng tù ảnh 1

Tại phiên tòa, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khi lực lượng chức đuổi theo xe chặn lại, Hiếu nói với Tuấn cho xe về trạm nhưng Tuấn ngăn lại, trực tiếp giành lái điều khiển xe ô tô đậu chéo ngay trước trạm thu phí Hầm đường bộ đèo Ngang hơn 1 giờ đồng hồ.

Lợi dụng đêm tối, Tuấn điều khiên xe bỏ chạy, va quệt vào xe ô tô của Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh.

Thấy đối tượng có hành động liều lĩnh, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an Quảng Bình truy đuổi vào đến địa phận xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) mới bắt được Tuấn quay về trạm để làm việc.

Tại phiên tòa, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Tuấn 15 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast