Đổ xăng đốt người, 3 đối tượng "bóc lịch" 19,5 năm tù

(Baohatinh.vn) - Ngày 21/2, TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phan Hoàng Việt (SN 1992), Huỳnh Kim Sang (SN 1965), cùng trú xã Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh (Tp. Cần Thơ) và Lê Thị Son (SN 1991, thị xã An Nhơn, Bình Định) về tội “Cố ý gây thương tích”.

do xang dot nguoi 3 doi tuong boc lich 19 5 nam tu

Các bị cáo trước phiên tòa sáng nay

Theo cáo trạng, khoảng 17h30" ngày 10/6/2016, do mẫu thuẫn từ việc tranh chấp đất đai nên giữa Việt, Sang, Son và ông Phan Văn Tuấn (SN 1961, bố của Việt) xảy ra cãi cọ, xô xát.

Thấy vậy, anh Phan Huy Bắc (cháu ông Tuấn) vào can ngan liền bị 3 đối tượng đổ xăng vào người và châm lửa đốt.

Trong vụ án này, Phan Hoàng Việt đóng vai trò chủ mưu, thực hành tích cực, trực tiếp hắt xăng và lửa vào người anh Bắc; các bị cáo Huỳnh Kim Sang, Lê Thị Son đồng phạm tích cực, đã lấy xăng từ xe máy ra và trực tiếp châm lửa vào bùi nhùi theo yêu cầu của Việt.

Tại phiên tòa, xét thấy Lê Thị Sơn thành khẩn khai báo, HĐXX tuyên án bị cáo này 4,5 năm tù giam. Đối với bị cáo Phan Hoàng Việt phải chịu mức án 8 năm tù giam và mẹ (Huỳnh Kim Sang) nhận mức hình phạt 7 năm tù giam.

Theo kết luận giám định số 61/TgT ngày 6/9/2016 của Trung tâm Pháp y Hà Tĩnh, anh Bắc tổn thương như sau: mắt phải sẹo giác mạc, mắt trái màng khói giác mạc; thị lực mắt phải 3/10, mắt trái 6/10; sẹo bỏng vùng mặt, hai tai và vùng cổ rối loạn sắc tố ảnh hưởng thẩm mỹ; sẹo bỏng vùng ngực, vùng bụng dưới rốn, mặt trước 1/3 trên đùi trái, sẹo lấy da mặt trước 1/3 trên đùi phải; sẹo bỏng dưới cánh tay 1/3 và mặt sau ngoài cẳng bàn tay trái, sẹo đổi màu da ảnh hưởng thẩm mỹ. Tỷ lệ thương tật của anh Phan Huy Bắc là 48%.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast