Đối tượng thứ 4 trong vụ trộm dây dẫn ở Formosa ra đầu thú

(Baohatinh.vn) - Sáng 21/4, đối tượng Dương Lệ Hậu (SN 1996, trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), một trong 5 kẻ đột nhập vào trộm dây dẫn phục vụ thi công hệ thống đèn cao áp tại công trường Dự án Formosa (KKT Vũng Áng) đã ra đầu thú Công an huyện Kỳ Anh sau hơn một tháng lẩn trốn.

Trước đó (đêm 5/3/2015), đội tuần tra Công an huyện Kỳ Anh phát hiện một nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Do đêm tối, địa hình rộng và thời tiết bất lợi nên lực lượng công an chỉ bắt được đối tượng Nguyễn Thành Vương (SN 1993, trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), số còn lại đã nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng thứ 4 trong vụ trộm dây dẫn ở Formosa ra đầu thú ảnh 1

Tang vật một vụ trộm ở công trường Dự án Formosa bị cơ quan công an thu giữ

Sau khi vụ việc bị khởi tố, nhận thấy hành vi sai trái, không thể thoát tội nên ngày 15/4, hai nghi can trong vụ trộm là Phạm Văn Dũng (SN1997, trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và Ngô Văn Thuận (SN 1997, trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã ra đầu thú.

Hiện còn một đối tượng tên Phong (chưa xác định cụ thể danh tính) trong vụ trộm nói trên vẫn đang lẩn trốn.

Theo cơ quan điều tra huyện Kỳ Anh, trị giá tài sản bị các đối tượng nói trên cắt trộm không lớn nhưng tổn thất khá nặng nề với đơn vị thi công (Công ty MICH-TECH) do công trình gần bàn giao, các đoạn dây bị cắt đứt phải thay mới hoàn toàn chứ không thể nối lại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast