Gây tai nạn, lộ mặt trộm xe.

Khoảng 22h 30 ngày 24/1/2009 khi xử lý vụ tai nạn tại Km 47+100 QL 8A, Đội CSGT công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phát hiện một trong hai chiếc xe gây tai nạn là tang vật của một vụ trộm được trình báo trước đó không lâu…

Vào lúc 22h ngày 24/1/2010, anh Đường Công Cơ (Trú tại xóm 1 xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn) để xe máy (BKS 38 F7- 9967) ở bên ngoài, vào quán chị Trần Thị Ngọc Tú (Xóm Nam Nhe, xã Sơn Tây ) ngồi chơi. Lợi dụng lúc người trong quán thiếu cảnh giác, tên Nguyễn Thừa Thanh (Sn 1978, trú tại xóm Hồ Sen xã Sơn Tây) phá khóa, lấy xe. Bị phát hiện, Thanh điều khiển xe chạy theo QL8A hướng về thị trấn Phố Châu.

Tuy nhiên, trong quá trình trốn chạy đến giữa cầu Hà Tân (Km 47+100) xe đối tượng đã gây tai nạn với xe mô tô (BKS 38P1-0438) đi ngược chiều, do anh Trần Đình Huyên (Sn 1969) điều khiển.

Hậu quả anh Huyên bị gãy tay, đối tượng Nguyễn Thừa Thanh bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị trấn Tây Sơn.

Công an huyện Hương Sơn đã thu giữ tang vật vụ trộm ( xe mô tô BKS 38 F7- 9967), tổ chức điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast