Hà Tĩnh: Nhan nhản tình trạng đầu trần vi vu du xuân

(Baohatinh.vn) - Đi xe mô tô, xe máy điện “quên” đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ hay sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện là những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh trong những ngày đầu xuân mới.

Hà Tĩnh: Nhan nhản tình trạng đầu trần vi vu du xuân

Trong những ngày đầu xuân, thời tiết ở Hà Tĩnh khá khô ráo, thuận lợi cho việc du xuân, vì thế lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường khá lớn. Trong quá trình lưu thông, người dân cơ bản chấp hành tốt các quy định về ATGT. Tuy vậy, một bộ phận người dân vẫn vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong quá trình sử dụng xe mô tô, xe máy điện, du xuân dịp đầu năm mới. Ảnh chụp trên huyện lộ 123, đoạn qua xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên chiều 24/1 (mùng 3 tết).

Hà Tĩnh: Nhan nhản tình trạng đầu trần vi vu du xuân

Nhiều người điều khiển xe mô tô, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông, chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, sử dụng điện thoại trong quá trình điều khiển phương tiện... Ảnh chụp 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ ở ngã tư đường Nguyễn Du - đường Nguyễn Trung Thiên, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh chiều 23/1 (mùng 2 tết).

Hà Tĩnh: Nhan nhản tình trạng đầu trần vi vu du xuân

Việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là quy định bắt buộc đối với người tham gia giao thông nhằm hạn chế những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra. Tuy nhiên, một số người dân vẫn “quên” việc này. Ảnh chụp trên các tuyến đường ở TP Hà Tĩnh, Lộc Hà chiều 25/1 (mùng 4 tết).

Hà Tĩnh: Nhan nhản tình trạng đầu trần vi vu du xuân

Tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ xuất hiện ở các tuyến đường từ thành thị tới nông thôn. Ảnh chụp trên QL1 đoạn qua thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà chiều 25/1 (mùng 4 tết).

Hà Tĩnh: Nhan nhản tình trạng đầu trần vi vu du xuân

Người vi phạm cũng đủ nhiều lứa tuổi, trong đó chiếm phần lớn vẫn là các thanh, thiếu niên. Ảnh chụp các trường hợp điều khiển xe mô tô, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định lưu thông trên các tuyến đường chiều 25/1 (mùng 4 tết).

Hà Tĩnh: Nhan nhản tình trạng đầu trần vi vu du xuân

Tình trạng người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong dịp tết ở Hà Tĩnh đã diễn ra suốt nhiều năm qua. Dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm nay lại tái diễn. Hình ảnh nam thanh niên chạy xe mô tô trên tỉnh lộ 547 đoạn qua xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà chiều 25/1 (mùng 4 tết).

Hà Tĩnh: Nhan nhản tình trạng đầu trần vi vu du xuân

Theo tìm hiểu, nguyên nhân dẫn tới tình trạng một bộ phận người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông xuất phát từ tâm lý chủ quan về đảm bảo an toàn. Điều này không chỉ gây mất trật tự ATGT mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT. Ảnh chụp thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ ở ngã tư giao QL15B với tỉnh lộ 547 đoạn qua xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà chiều 25/1 (mùng 4 tết).

Hà Tĩnh: Nhan nhản tình trạng đầu trần vi vu du xuân

Việc vi phạm Luật Giao thông đường bộ rất đáng lên án. Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, hơn hết, bản thân mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Ảnh chụp thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm ở ngã tư giao QL15B với tỉnh lộ 547 đoạn qua xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà chiều 25/1 (mùng 4 tết).

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast