Hương Khê phát hiện 19 vụ sử dụng công cụ bị cấm trong đánh bắt thủy sản

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 2 tháng kể từ thời điểm ra quân cao điểm (tháng 7/2021), lực lượng chức năng ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ 19 vụ/21 đối tượng sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc đánh bắt thủy sản.

Hương Khê phát hiện 19 vụ sử dụng công cụ bị cấm trong đánh bắt thủy sản

Các đối tượng đánh bắt thuỷ sản bằng xung điện, chất nổ... thường hoạt động vào ban đêm nên việc phát hiện vi phạm gặp nhiều khó khăn.

Cuối tháng 7/2021, huyện Hương Khê phát động đợt cao điểm ra quân xử lý sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc đánh bắt thủy sản. Đến nay, các tổ phản ứng nhanh của địa phương đã phát hiện, bắt giữ 19 vụ/21 đối tượng thực hiện hành vi sử dụng xung kích điện, các công cụ cấm sử dụng trong đánh bắt thủy sản trái quy định.

Trong đó, đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 13 vụ với tổng số tiền 40 triệu đồng; 6 vụ còn lại đang thụ lý, hoàn thiện hồ sơ ra quyết định xử phạt theo quy định.

Hương Khê phát hiện 19 vụ sử dụng công cụ bị cấm trong đánh bắt thủy sản

Huyện Hương Khê đã vận động giao nộp hàng trăm công cụ, ngư cụ cấm khai thác đánh bắt thủy sản.

Huyện Hương Khê cũng đã tổ chức ký cam kết cho 361 tổ chức, cá nhân không sử dụng các loại công cụ, ngư cụ bị cấm để đánh bắt, khai thác; 12 tổ chức, cá nhân buôn bán ký cam kết không sản xuất, buôn bán, tàng trữ các công cụ khai thác thủy sản bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

Các địa phương đã tổ chức vận động, giao nộp các loại vật liệu nổ, xung điện, chất độc, các công cụ, ngư cụ cấm khai thác đánh bắt thủy sản… Đến nay, toàn huyện đã vận động giao nộp, thu giữ số lượng lớn công cụ, chất nổ chờ tiêu hủy gồm: 111 xung điện, 27 kíp nổ, 2 quả mìn, 2 quả lựu đạn chưa phát nổ, 2 quả đạn pháo, 11 khẩu súng tự chế, 1 khẩu PCP, 1 thuyền chuyên dụng…

Được biết, hoạt động này tiếp tục được các địa phương triển khai trong thời gian tới.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast