Khai thác đất trái phép, một lái xe bị phạt hành chính

(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Vũ Quang cho biết, UBND huyện vừa ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với ông Trần Ngọc Giáp (SN 1974), ở xóm Ngân, xã Hương Điền (Vũ Quang) về hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Khai thác đất trái phép, một lái xe bị phạt hành chính ảnh 1

Xe, máy của doanh nghiệp Phong Huyền đang hì hục khoét núi.

Ông Giáp là nhân viên lái xe cho Công ty TNHH Phong Huyền (trụ sở đóng tại xóm 1, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang).

Thời gian gần đây, một số lái xe cho Công ty TNHH Phong Huyền có hành vi khai thác đất trái phép tại xóm 1, xã Sơn Thọ để san lấp mặt bằng cho một khu công nghiệp đóng trên địa bàn.

Các đối tượng này dùng “chiêu bài” do người dân có nhu cầu cải tạo đất vườn và xóm 1, xã Sơn Thọ chuẩn bị xây dựng nhà hội quán nên nhờ doanh nghiệp lấy đất hộ để có mặt bằng thi công. Theo đó, trong thời gian ngắn, một phần quả đồi ở xóm 1 (đoạn nằm sát đường mòn Hồ Chí Minh) bị khoét nham nhở.

Khai thác đất trái phép, một lái xe bị phạt hành chính ảnh 2

Xe của doanh nghiệp Phong Huyền hối hả vận chuyển đất khai thác trái phép

Nhận được phản ánh của người dân, Phòng TN&MT huyện Vũ Quang xuống kiểm tra và lập biên bản đối với ông Trần Ngọc Giáp về hành vi khai thác khoáng sản không đúng quy định, đồng thời yêu cầu UBND xã Sơn Thọ chấm dứt tình trạng này.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast