Làm rõ đối tượng dùng thuốc trừ sâu thả xuống hồ nuôi tôm

Ngày 15/7, thượng tá Trần Văn Dương – phó trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: lực lượng Công an huyện vừa điều tra làm rõ đối tượng dùng trừ sâu dẫn đến tôm chết hàng loạt của công dân trên địa bàn.

Đối tượng Dương Hải Lý
Đối tượng Dương Hải Lý

Tối ngày 12/7, tại cánh đồng tôm rộng 0,6ha của anh Nguyễn Trung Mỹ (1951) và anh Nguyễn Đức Thuận(1966) - xóm Đông Hà 2, xã Thạch Long (huyện Thạch Hà) bị thả thuốc trừ sâu, dẫn đến tôm chết hàng loạt, tài sản thiệt hại trị giá gần 100 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo Công an huyện tổ chức lực lượng và nhanh chóng xuống hiện trường.

Lực lượng Công an phát hiện tại hồ nuôi tôm của anh Mỹ và anh Thuận có 1 vỏ thuốc trừ sâu mang nhãn hiệu FORFOX 400 EC. Qua công tác khám nghiệm, xác định hồ nuôi tôm có thuốc trừ sâu. Ngày 13/7 cơ quan Công an đã có chứng cứ và triệu tập Dương Hải Lý (1958) thường trú tại Xóm Đông Hà 2, xã Thạch Long. Trước cơ quan điều tra Dương Hải Lý khai nhận: do mâu thuẫn cá nhân trước đó, nên đã mua 3 gói thuốc trừ sâu forfox 400 EC nhằm hủy hoại tài sản người khác để trả thù.

Được biết, Dương Hải Lý là người theo đạo Thiên chúa, là giáo viên dạy giáo lý tại xứ Thủy Lộc – Thạch Hà, nhưng lại có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, giáo lý đã bị quần chúng nhân dân lên án và tố giác.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast