Liên tiếp triệt phá các tụ điểm ghi số lô, số đề tại Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Phòng PC45 - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn vừa bắt quả tang ông Phan Viết Tiến và con trai là Phan Anh Tuấn (sinh năm 1993, trú tại khối 10, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) đang có hành vi ghi số lô, số đề tại nhà riêng ở khối 10, thị trấn Phố Châu.

lien tiep triet pha cac tu diem ghi so lo so de tai huong son

Tại thời điểm đó, cha con ông Tiến đang ghi lô, đề cho: Trần Xuân Thái (sinh năm 1977, trú tại Khối 15, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn), Bùi Văn Luyện (sinh năm 1989, trú tại xã Thương Hòa, Nho Quan, Ninh Bình), Ngô Tiến Dũng (sinh năm 1973, trú tại khối 3, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn), Lê Hải Dương (sinh năm 1966, trú tại Xuân Đan, Nghi Xuân), Nguyễn Quang Thuận (sinh năm 1995, trú tại xóm 4, Hương Quang, Vũ Quang).

Tang vật thu giữ gồm 7.255.000 đồng, 4 điện thoại di động, 5 phôi đề, 2 tích kê ghi nội dung lô, đề (phơi đề).

Trước đó chừng mươi phút (tức khoảng 17h30" ngày 31/8/2016), trên địa bàn khối 4, thị trấn Tây Sơn, các lực lượng trên cũng bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.

Các đối tượng gồm: Phan Thanh Hải (sinh năm 1976, trú tại khối 4, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn), Trần Văn Hùng (sinh năm 1991, trú tại khối 2, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn), Đào Đê (sinh năm 1977, trú tại đội 2, thôn Vũng Tròn, Sơn Kim 1, Hương Sơn), Nguyễn Huy Hùng (sinh năm 1985, trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ), Phan Chế Linh (sinh năm 1992, trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn), Nguyễn Bá Đức (sinh năm 1988, trú tại xã Phù Việt, Thạch Hà)

Tang vật thu giữ 17.538.000 đồng, 1 máy tính bảng, 5 điện thoại di động, 1 máy tính casio, 5 quyển sổ ghi lô đề, 2 mảnh giấy ghi nội dung lô, đề (phơi đề).

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast