Lửa từ khu vực nghĩa trang gây cháy rừng diện rộng ở Hương Sơn, Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Vụ cháy rừng kéo dài 3 ngày ở 3 xã của 2 huyện Vũ Quang, Hương Sơn (Hà Tĩnh) khiến nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi. Bước đầu nguyên nhân đã được xác định.

Lửa từ khu vực nghĩa trang gây cháy rừng diện rộng ở Hương Sơn, Vũ Quang

Lực lượng bộ đội dùng máy thổi ngăn lửa cháy rừng lan rộng.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Hoàng Quốc Huấn cho hay, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành đo đạc diện tích rừng bị cháy ở xã Ân Phú (huyện Vũ Quang) và các xã Sơn Long, Sơn Trà (huyện Hương Sơn).

Theo ông Huấn, lúc 16h ngày 29/6, đám cháy xuất phát từ khu vực rừng của xã Ân Phú, sau đó lan rộng sang xã Sơn Long và Sơn Trà. Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm lượt người gồm bộ đội, công an, kiểm lâm, chính quyền địa phương và người dân… tham gia dập lửa. Do thời tiết khô hạn, địa hình phức tạp, việc chữa cháy rừng gặp rất nhiều khó khăn.

Tới 5h sáng ngày 30/6, vụ cháy rừng cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, tới 22h cùng ngày, đám cháy lại bùng phát trở lại ở khu vực xã Sơn Trà. Hàng trăm người lại tiếp tục chiến đấu với “bà hoả”. Tới khoảng 1h sáng 1/7, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Lửa từ khu vực nghĩa trang gây cháy rừng diện rộng ở Hương Sơn, Vũ Quang

Nhiều diện tích rừng ở xã Sơn Trà bị lửa thiêu rụi.

“Theo dấu vết ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực nghĩa trang giáp ranh giữa 2 xã Ân Phú và Sơn Long. Khả năng cao do sự bất cẩn của người dân trong lúc thắp hương khiến lửa cháy lan ra thảm cỏ và gây nên vụ cháy rừng”, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Hoàng Quốc Huấn nói về nguyên nhân gây vụ cháy.

Hiện, Công an huyện Vũ Quang đang phối hợp với Công an huyện Hương Sơn điều tra, làm rõ vụ việc.

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast