Mâu thuẫn trong làm trại, chém rách vai cộng sự và hàng xóm

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Long (sinh năm 1979, trú tại xóm Đại Vường, Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

mau thuan trong lam trai chem rach vai cong su va hang xom

Đối tượng Nguyễn Đình Long tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 20/6/2016, do mâu thuẫn từ trước với chị Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1970, trú tại xóm Đại Vường, Sơn Phú, Hương Sơn; là người làm chung trang trại với gia đình Long) nên Nguyễn Đình Long đã đến nhà chị Tâm để hỏi chuyện.

Đến nơi, Long gọi chị Tâm ra trước cửa, hỏi: “răng bà phá đồ của tui ở trên trại?”; chị Tâm trả lời: “tau không phá của thằng mô cả”. Long xửng cồ bảo: “bà có ngon thì lên trên mà phá tề”. Lúc đó, anh Lê Văn Hiếu (sinh năm 1996, trú tại xóm Đại Vường, Sơn Phú, Hương Sơn) nghe tiếng mẹ cãi nhau với người khác nên ra xem rồi hai bên có lời qua tiếng lại.

Liền đó, Long về nhà lấy một con dao quắm dài 80 cm trở lại tìm Hiếu. Khi đến ngõ nhà chị Tâm không thấy Hiếu đâu mà chỉ thấy chị Tâm đang đứng ở ngõ nên Long đã dùng dao lao vào chém vào phía bả vai trái của chị.

Chị Tâm bỏ chạy được một đoạn thì ngã. Thấy vậy, anh Đoàn Quang Trung (sinh năm 1981, trú cùng xóm) liền chạy vào can ngăn nhưng khi vừa mới vào đến ngõ đã bị Long chém một nhát trúng vào vai trái. Phải nhờ đông người can ngăn Long mới cầm dao đi về nhà.

Hậu quả vụ việc làm chị Tâm bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 17% (đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hữu Nghị Nghệ An); anh Đoàn Quang Trung bị một vết thương hở ở vùng bả vai trái, phải khâu 3 mũi.

Tại cơ quan công an, đối tượng Long đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp con dao dùng chém chị Tâm và anh Trung.

Được biết, Nguyễn Đình Long từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy năm 2003 và 1 tiền án về tội cướp tài sản năm 2007.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast