Một đêm bắt 2 vụ vận chuyển pháo nổ

(Baohatinh.vn) - Tối qua (11/2), Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi vận chuyển pháo nổ, thu giữ hơn 12,5 kg pháo các loại.

Một đêm bắt 2 vụ vận chuyển pháo nổ ảnh 1

Các đối tượng cùng tang vật bị tại cơ quan công an bắt giữ

Khoảng 22h30 ngày 11/02/2015, lực lượng CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên, trong khi tuần tra tại khu vực xã Cẩm Trung, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (1993, trú tại thôn 5, xã Cẩm Trung) đi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đối tượng này mang theo 2 hộp pháo hoa loại 36 quả và 76 quả pháo hoa lẻ (trọng lượng hơn 7 kg), đều do Thái Lan sản xuất.

Cũng khoảng thời gian trên, tại khu vực cầu Tran, thuộc địa phận thôn 10, xã Cẩm Quan, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy - Công an huyện Cẩm Xuyên mật phục, bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Thương (SN 1996, trú tại thôn 6, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên), thu giữ 2 hộp pháo hoa loại 49 quả (trọng lượng khoảng 5,5 kg) do Thái Lan sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo các đối tượng, số pháo trên đều mua của các đối tượng lạ mặt ngoài địa bàn. Mục đích là mua về sau đó chia nhỏ bán cho những người có nhu cầu sử dụng để kiếm lời.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast