Nổ súng trấn áp 5 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Cả 5 sà lan vừa bị lực lượng công an Hà Tĩnh bắt giữ đều từ tỉnh Nghệ An đến khu vực ngã ba sông Lam, đoạn qua xã Tùng Châu (Đức Thọ) để khai thác cát trái phép.

Video: Lực lượng công an bắt 5 sà lan khai thác cát trái phép.

Nổ súng trấn áp 5 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua Đức Thọ

các sà lan vi phạm được áp giải về âu thuyền xã Bùi La Nhân để tạm giữ.

Theo Thượng tá Trần Thanh Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Đức Thọ, vào lúc 1h sáng ngày 1/7, Công an huyện Đức Thọ nhận được tin báo của người dân về việc tại ngã ba giao nhau giữa sông La và sông Lam, đoạn qua thôn Đại Châu, xã Tùng Châu có nhiều sà lan đang tập trung hút cát trái phép.

Ngay lập tức, Công an huyện Đức Thọ huy động 40 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an huyện, Công an xã Tùng Châu phối hợp với Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh tăng cường 5 xuồng máy tiếp cận hiện trường vây bắt các sà lan hút cát trái phép.

Quá trình vây bắt, các đối tượng khai thác cát trái phép đã chống trả quyết liệt. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ đã ra lệnh nổ súng nhằm trấn áp các đối tượng vi phạm.

Nổ súng trấn áp 5 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua Đức Thọ

Các lực lượng chức năng mới các sà lan khai thác cát trái phép về đến âu thuyền, xã Bùi La Nhân.

Đến khoảng 3h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ 5 sà lan khai thác cát trái phép nói trên tại khu vực này và tiến hành áp giải về tại âu thuyền xã Bùi La Nhân để lập biên bản, đo khối lượng cát trên sà lan.

Nổ súng trấn áp 5 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua Đức Thọ

Đối với những phương tiện vi phạm này địa phương sẽ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định tịch thu

Các chủ phương tiện hút cát trái phép được xác định là: Nguyễn Khánh Ninh (SN 1971, trú tại xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Ngô Văn Tâm (SN 1989), Đoàn Thị Chương (SN 1985), Trương Thị Lâm (SN 1973), Cao Văn Hoan (SN 1980) cùng trú tại thôn Mỹ Thành, xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Khối lượng cát trên mỗi sà lan bình quân từ 70 - 90 m3.

Nổ súng trấn áp 5 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua Đức Thọ

Các lực lượng chức năng xác định bình quân mỗi sà lan đã khai thác được từ 70 - 100 m3 cát.

Nhận được thông tin, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn đã trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình và động viên khen thưởng các lực lượng chức năng đã kiên quyết truy bắt bằng được các đối tượng và phương tiện khai thác cát trái phép.

Nổ súng trấn áp 5 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua Đức Thọ

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp xuống hiện trường để động viên khen thưởng các lực lượng chức năng.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác cát trái phép trên sông, yêu cầu lực lượng công an hoàn thiện hồ sơ xử phạt theo quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng lập hồ sơ để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định tịch thu phương tiện sà lan hút cát vi phạm.

Nổ súng trấn áp 5 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua Đức Thọ

Cả 5 sà lan vừa bị bắt giữ đều từ tỉnh Nghệ An đến khu vực ngã ba sông Lam đoạn qua xã Tùng Châu để khai thác cát trái phép

Nổ súng trấn áp 5 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua Đức Thọ

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn yêu cầu Công an huyện, chính quyền địa phương tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý thật nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép.

Trước đó, ngày 23/2/2022, UBND huyện Đức Thọ đã tổ chức cuộc họp để quán triệt các nội dung có liên quan đến việc khai thác cát, sỏi trên sông; tổ chức ký cam kết với các chủ phương tiện không được khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast