Phá chuyên án TC176, bắt 3 đối tượng mua bán ma túy trái phép

Thượng tá Đặng Hoài Sơn - Trưởng Công an huyện Thạch Hà vừa cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Hữu Sơn, sinh 1963 về tội “mua bán trái phép chất ma tuý” theo điều 194 Bộ luật hình sự.

Được biết trong thời gian vừa qua, tình hình buôn bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn xã Thạch Điền, Thạch Lâm, Thạch Tân, Thạch Đài…và các vùng phụ cận diễn ra khá phức tạp, gây tâm ý hoàng mang và làm mất ổn định về ANTT trong quần chúng nhân dân.

Trước thực trạng trên, Công an huyện Thạch Hà đã thành lập chuyên án TC176 đề điều tra làm rõ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Đặng Hoài Sơn - Trưởng Công an huyện, các mũi trinh sát được triển khai xuống địa bàn nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành mật phục; lên danh sách theo dõi di biến động của các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan cảnh sát điều tra đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ và quyết định phá án. Vào lúc 23giờ ngày 8/9, các trinh sát đã bắt quả tang Hoàng Hữu Sơn (SN1963), Phạm Văn Quốc (SN1984) ở xã Thạch Điền (Thạch Hà) và Nguyễn Văn Hùng (SN1989) ở khối phố 6, phường Đại Nài – TP Hà Tĩnh khi các đối tượng này đang mua bán ma tuý với nhau.

Tiến hành khám xét cơ quan điều tra đã thu được 04 gói hêrôin, 6 bơm kim tiêm, 04 ống nước cất chưa sử dụng, 1 bơm kim tiêm, 740 ngàn đồng, 1 điện thoại di động và một số tang vật khác.

Được biết, Hoàng Hữu Sơn là đối tượng nghiện ma tuý nặng và từng có tiền án về tội “chống người thi hành công vụ”.

Hiện Công an huyện Thạch đang tiếp tục điều tra mở rộng, tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast