Phá ô thông gió, cạy hòm nhà hàng xóm trộm tiền tiêu xài

(Baohatinh.vn) - Sáng13/4, TAND huyện Thạch Hà mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thế Nguyên (SN 1998, trú tại thôn Chi Lưu, xã Thạch Kênh, Thạch Hà) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo bản cáo trạng, sáng 12/12/2014, Lê Thế Phúc (SN 1999, người cùng thôn) đã đến rủ Lê Thế Nguyên đi trộm lấy tiền tiêu xài.

Phá ô thông gió, cạy hòm nhà hàng xóm trộm tiền tiêu xài ảnh 1

Cả hai đến nhà chị Nguyễn Thị Minh (thôn Chi Lưu, xã Thạch Kênh) dùng gạch đập vỡ ô thông gió, đột nhập vào phòng ngủ và cạy nắp hòm trộm 3,7 triệu đồng tiền mặt. Sau khi trộm được tiền, cả hai chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Phá ô thông gió, cạy hòm nhà hàng xóm trộm tiền tiêu xài ảnh 2

Nhận được đơn trình báo, Công an Thạch Hà đã nhanh chóng tiến hành điều tra và xác định Lê Thế Nguyên và Lê Thế Phúc chính là những đối tượng trộm tiền của chị Minh.

Tại phiên tòa, do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lại phạm tội khi đang ở độ tuổi vị thành niên, Lê Thế Nguyên bị tòa án tuyên phạt 6 tháng tù treo. Riêng Lê Thế Phúc vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast