Sập mái trường đang thi công làm 2 người chết, 3 người bị thương

Vào lúc 16 giờ 30 ngày 15/9, đã xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng ở trường Mầm non II xã Thịnh Lộc (Lộc Hà - Hà Tĩnh) làm 2 người chết, 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Ông Nguyễn Đức Dong - Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết: Chiều nay (15/9) có 6 người đang thi công công trình trường Mầm non II xã Thịnh Lộc thì mái trường tầng hai, cao gần 10 mét đột ngột đổ sập xuống và đè lên 5 người. Hậu quả, anh Nguyễn Quang Hộ (43 tuổi), Nguyễn Khắc Thạnh (38 tuổi) đều ở thôn Hoà Bình xã Thịnh Lộc chết tại chỗ; 3 nạn nhân khác là: Dương Tính (46 tuổi), Hoàng Doãn (43 tuổi) đều quê ở thôn Nam Sơn xã Thịnh Lộc và ông Đặng Cơ quê ở Nghệ An bị thương nặng đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Tĩnh.

Tảng bê tông này đã đè chết 2 người và làm 3 người khác bị thương nặng
Tảng bê tông này đã đè chết 2 người và làm 3 người khác bị thương nặng

Chị Phan Thị Tiến người cùng làm khi xảy ra tai nạn nói: “Lúc đó, tui đứng ở phía trên mái nhà, mọi người đang đứng ở dàn giáo trát tường thì nghe tiếng hô “tường đổ”, toàn bộ khối bê tông, gạch, đá của mái trường đổ sập xuống dàn giáo, đè 5 người.

Người nhà nạn nhân trong nỗi đau mất mát
Người nhà nạn nhân trong nỗi đau mất mát

Được biết, trường Mầm non xã Thịnh Lộc được xây dựng đầu năm 2009, do UBND xã làm chủ đầu tư, doanh nghiệp xây dựng tư nhân Mỹ Hà (thị trấn Nghèn - Can Lộc) là đơn vị thi công, với tổng nguồn vốn trên 3 tỷ đồng. Đến nay, trường đã xây dựng cơ bản xong phần thô.

Rất đông người dân đến chứng kiến vụ tai nạn
Rất đông người dân đến chứng kiến vụ tai nạn

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương và công an huyện Lộc Hà đã có mặt tại hiện trường đưa người đi cấp cứu, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast