Tài xế “buýt nhái” từng đua xe khách, đánh người, nhiều lần vi phạm luật giao thông

(Baohatinh.vn) - Công an TP Hà Tĩnh vừa triệu tập Phan Văn Lĩnh (trú tại tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập) - người điều khiển xe khách BKS 38B-011.16 lên làm việc về hành vi đánh người. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu đối tượng này manh động, hành hung hành khách, vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Xe 29 chỗ chở 54 người

Ngày 6/3/2015, nhận được tin báo qua đường dây nóng, lực lượng CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã bố trí lực lượng đón lỏng và bắt xe khách nhái xe buýt mang BKS 38B-003.04 chở quá số người theo quy định, nhồi nhét hành khách.

Tài xế “buýt nhái” từng đua xe khách, đánh người, nhiều lần vi phạm luật giao thông
Tài xế “buýt nhái” từng đua xe khách, đánh người, nhiều lần vi phạm luật giao thông

Xe “buýt nhái” của Phan Văn Lĩnh từng nhiều lần bị tạm giữ nhưng chỉ là “bắt nhái bỏ dĩa”

Lúc CSGT dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 54 người, trong khi đó, xe này chỉ được phép chở 29 người. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đồng thời là chủ xe Phan Văn Lĩnh không mang theo giấy tờ. Sau khi rà soát, cơ quan chức năng phát hiện, phương tiện này trước đó đã bị Sở GTVT rút giấy phép kinh doanh vận tải, không cấp phép luồng tuyến hoạt động.

Xe khách đua nhau như phim hành động

Chiều 17/3/2017, trên quốc lộ 1A đoạn qua trung tâm TP Hà Tĩnh, người dân chứng kiến cảnh đua nhau giữa hai xe khách như... phim hành động.

Theo video phóng viên Báo Hà Tĩnh ghi lại được, 2 phương tiện đua nhau trên quốc lộ 1 xe mang BKS 38B-00689, thuộc Công ty CP Vận tải xe khách Hà Tĩnh; xe còn lại mang BKS 38B-011.16, bề ngoài giống như xe buýt Hà Tĩnh nhưng không đề tên, chạy tuyến TP Hà Tĩnh - Kỳ Anh.

Video: 2 xe khách đua nhau trên quốc lộ 1A

Hình ảnh cho thấy, bắt đầu từ bùng binh giao nhau giữa ngã tư Phan Đình Phùng - Hàm Nghi với quốc lộ 1A, hai xe khách đánh võng, lạng lách với tốc độ cao; qua ngã tư Phan Đình Giót – quốc lộ 1A (đường Hà Huy Tập) đến ngã tư Nguyễn Biểu - Hà Huy Tập, 2 xe cùng chạy vượt đèn đỏ với tốc độ chóng mặt, một trong hai xe suýt va chạm với xe máy ngang đường tại điểm đèn đỏ này. Đến địa phận xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh), cuộc đua chấm dứt khi một trong hai xe dừng lại đón khách. Xe vượt trước lúc này là xe “nhái” buýt.

Tài xế “buýt nhái” từng đua xe khách, đánh người, nhiều lần vi phạm luật giao thông

Sau khi Báo Hà Tĩnh phản ánh, Công an TP Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra và phát hiện xe BKS 38B-011.16 chính là do Phan Văn Lĩnh điều khiển, phía trước xe đề chữ “xe bus” nhưng thực chất trong kiểm định lại là xe khách.

Ngay sau đó, Phan Văn Lĩnh đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Một cán bộ Đội CSGT thành phố Hà Tĩnh cho biết, tính cả biên bản lập hôm đó, đây là lần thứ tư xe 38B-011.16 bị xử lý vi phạm trong thời gian chưa đầy nửa năm.

Đánh hành khách gây thương tích

Tháng 3/2019, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Lĩnh và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thu Hiền (vợ Lĩnh) về tội “ Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự.

Tài xế “buýt nhái” từng đua xe khách, đánh người, nhiều lần vi phạm luật giao thông

Chị Võ Thị Hoài bị đánh khi lên án hành vi của vợ chồng Phan Văn Lĩnh

Trước đó, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận đơn tố cáo của chị Võ Thị Hoài (SN 1992, trú tại thôn 8, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) tố cáo bị tài xế và phụ xe BKS - 38B 011.16 hành hung.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 11/3/2019, chị Võ Thị Hoài đi trên xe chở khách mang BKS 38B – 011.16 từ TP. Hà Tĩnh về xóm 8, xã Cẩm Minh, do lái xe Phan Văn Lĩnh điều khiển, Phạm Thị Thu Hiền (vợ của Lĩnh) làm nhân viên thu vé. Quá trình chở khách chiếc xe này chạy quá tốc độ và lạng lách nguy hiểm trên đường. Khi xuống xe, nhằm mục đích tố cáo đến cơ quan chức năng nên chị Hoài dùng điện thoại chụp ảnh chiếc xe thì bị Phan Văn Lĩnh và phụ xe Phạm Thị Thu Hiền đánh đập ngay giữa đường.

Tài xế “buýt nhái” từng đua xe khách, đánh người, nhiều lần vi phạm luật giao thông
Tài xế “buýt nhái” từng đua xe khách, đánh người, nhiều lần vi phạm luật giao thông

Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Lĩnh và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thu Hiền (vợ Lĩnh) về tội “ Cố ý gây thương tích”

Quá trình điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên xác định, chỉ vì cho rằng chị Hoài chụp ảnh trái phép xe mình với mục đích xấu mà Phan Văn Lĩnh, Phạm Thị Thu Hiền đã dùng vũ lực (đấm, tát) tấn công gây thương tích cho chị Hoài. Việc gây thương tích trên được thực hiện ngang nhiên giữa ban ngày, tại khu vực trung tâm thị trấn Cẩm Xuyên, nơi tập trung đông người đồng thời gây ra dư luận bất bình trong quần chúng nhân dân. Hành vi của Phan Văn Lĩnh, Phạm Thị Thu Hiền “có tính chất côn đồ” thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Hành hung người dân đón xe buýt

Mới đây nhất, trưa 25/12/2020, Phan Văn Lĩnh điều khiển xe mang BKS-38B 011.16 chạy hướng TP Hà Tĩnh - Kỳ Anh tiến hành đón khách. Khi đến trước sảnh Vincom Hà Tĩnh, thấy có nhiều người đứng chờ xe buýt nên đã xuống xe mời khách lên xe nhưng không ai lên.

Tài xế “buýt nhái” từng đua xe khách, đánh người, nhiều lần vi phạm luật giao thông

Bị tài xế hành hung, anh T. bị chảy máu mũi, rách mí mắt.

Một lúc sau, Lĩnh thấy có nhóm khách đi từ tầng hầm Vincom Hà Tĩnh ra nên lại mời thì có nam thanh niên nói với mấy người khách là không nên lên xe này vì xe đi vòng. Bực tức, Lĩnh tiến sát nam thanh niên dùng tay đánh vào đầu nạn nhân. Khi nam thanh niên dùng tay che đầu, Lĩnh tiếp tục dùng tay đánh từ phía dưới lên vùng mặt và tiếp tục đánh thêm lần nữa mới lên xe bỏ đi.

Ngay khi nhận được tin phản ánh về hành vi côn đồ của Phan Văn Lĩnh, Công an TP Hà Tĩnh đã triệu tập lái xe này lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, Phan Văn Lĩnh đã thừa nhận hành vi côn đồ của mình. Công an TP Hà Tĩnh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý tài xế Lĩnh theo quy định pháp luật.

Tài xế “buýt nhái” từng đua xe khách, đánh người, nhiều lần vi phạm luật giao thông

Rõ ràng, những hành vi vi phạm của Phan Văn Lĩnh là có hệ thống, hết sức manh động và coi thường pháp luật, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc với tài xế này, tránh việc đối tượng “nhờn” với pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast