Thu giữ hơn 1.300 tài liệu “Pháp môn Diệu âm” tại cửa khẩu Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vừa phát hiện, thu giữ 1.306 tài liệu, vật phẩm có nội dung tuyên truyền “Pháp môn Diệu âm” trái phép.

Tịch thu nhiều tài liệu trái phép

Trong tháng 4/2023, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng Phòng Trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh kiểm tra 10 ô tô khách nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Qua kiểm tra hành lý và người của 492 hành khách, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 1.306 tài liệu, vật phẩm các loại như USB, sách, vở… có nội dung tuyên truyền “Pháp môn Diệu âm” trái phép; kiểm tra trên máy tính của 1 hành khách, phát hiện danh sách 141 người tham gia tổ chức “Pháp môn Diệu âm”.

Thu giữ hơn 1.300 tài liệu “Pháp môn Diệu âm” tại cửa khẩu Hà Tĩnh

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện thu giữ 1.306 tài liệu, vật phẩm có nội dung tuyên truyền “Pháp môn Diệu âm” trái phép

Tiếp đó, qua kiểm tra xe khách BKS 29B - 043.57 nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 5 hành khách mang 4 cuốn sách, 10 cuốn vở và 7 USB chứa nội dung tuyên truyền “Pháp môn Diệu âm”. Qua làm việc, chủ nhà xe và hành khách khai nhận, đoàn gần 500 người từ các tỉnh phía Bắc sang Thái Lan tham gia khóa học tu thiền của “Pháp môn Diệu âm”. Sau khi tham gia khóa học, những người này đã mua tài liệu về nước để nghe và tu luyện.

Đây là 2 vụ việc vận chuyển tài liệu trái phép đã được lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh ngăn chặn trong thời gian qua. Đại úy Bùi Song Anh - Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành lý và yêu cầu chủ xe cam kết không cho hành khách đưa tài liệu tuyên truyền tà đạo trái phép vào Việt Nam. Chúng tôi cũng tuyên truyền, vận động người dân không tin theo những tà đạo không được pháp luật Việt Nam công nhận đang hoạt động trái phép để người dân cảnh giác”.

Theo Đại úy Bùi Song Anh, thời điểm này, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt người và 200 – 250 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Để đảm bảo tình hình an ninh, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại cửa khẩu; chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm.

Ngăn chặn tội phạm băng rừng vượt biên, buôn bán ma túy

Không chỉ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm vượt biên qua đường mòn, lối mở, cắt rừng trên tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép có yếu tố nước ngoài gia tăng.

Thu giữ hơn 1.300 tài liệu “Pháp môn Diệu âm” tại cửa khẩu Hà Tĩnh

Các đối tượng bị bắt giữ khi vượt biên trái phép vào ngày 5/3/2023. Ảnh: Thế Mạnh.

Đơn cử như ngày 5/3, tại khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài khi đang băng rừng vượt biên trái phép sang Lào.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Cảnh (quê xã Xuân Lộc, Can Lộc) – người nhận lời đưa 2 đối tượng này từ huyện Can Lộc lên khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để lấy 10 triệu đồng tiền công.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thông tin: “Đầu năm tới nay, đơn vị đã khởi tố 3 vụ/11 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Trên mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, buôn bán ma túy, lực lượng biên phòng cũng đã kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới".

Thu giữ hơn 1.300 tài liệu “Pháp môn Diệu âm” tại cửa khẩu Hà Tĩnh

Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra phương tiện xuất nhập cảnh.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý 46 vụ/51 đối tượng vi phạm pháp luật; tang vật thu giữ gồm 2 kg ma túy đá, 2 kg ketamin, 4 bánh heroin và 1.240 viên ma túy tổng hợp, 155,5kg pháo hoa nổ...

“Cùng với thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh đảm bảo thuận lợi, thông suốt, đúng quy định, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ tiếp tục bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cánh gà, đường mòn dọc tuyến biên giới; quyết liệt ngăn chặn hoạt động tuyên truyền tà đạo, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân. Trong tháng 6 này, đơn vị sẽ triển khai kế hoạch tháng cao điểm về phòng, chống ma túy” - Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào nhấn mạnh.

Tin liên quan:

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast