Mua thanh kiếm trên mạng về mang “cho ngầu”, nam sinh bị phạt 7,5 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Mua thanh kiếm Nhật qua mạng xã hội rồi về mang theo người "cho ngầu", nam sinh bị cơ quan công an ở Hà Tĩnh xử phạt 7,5 triệu đồng.

Công an xã Kỳ Anh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với P.N.L. (SN 2008, trú xã Kỳ Xuân, đang học tại Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh cơ sở 3) về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ quy định theo điểm a, khoản 4, Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

bqbht_br_vu-khi.jpg
Nam sinh P.N.L. cùng với thanh kiếm Nhật mua trên mạng xã hội.

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện P.N.L đang tàng trữ một thanh kiếm Nhật nên đã lập biên bản, mời nam sinh này lên làm việc.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, L. khai nhận đã mua thanh kiếm Nhật ở trên mạng xã hội với mục đích về mang theo bên người “cho ngầu”.

Xác định thanh kiếm Nhật là vũ khí thô sơ, có khả gây nguy hiểm, đe dọa tính mạng người khác., Công an xã Kỳ Anh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với P.N.L. và thu giữ tang vật để xử lý theo quy định.

Việc mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ rất nguy hiểm vì có thể gây thương tích, chết người, hủy hoại tài sản, gây mất an ninh trật tự công cộng và quan trọng là sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy mức độ, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ vài triệu đồng đến phạt tù.

Người dân tuyệt đối không mua bán, trao đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Khi phát hiện hành vi rao bán, trao đổi, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, báo ngay cho công an nơi gần nhất.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.