Từ Bình Dương, ổ nhóm rủ nhau về quê trộm xe máy

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Đức Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thành (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) và Lê Xuân Hải (SN 1987, trú tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đức Thọ liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe máy và các tài sản khác. Trước tình hình đó, Công an huyện Đức Thọ đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, làm rõ.

Từ Bình Dương, ổ nhóm rủ nhau về quê trộm xe máy ảnh 1

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Sau nhiều ngày mật phục, sáng 14/9, Công an huyện Đức Thọ đã bắt quả tang Lê Văn Thành khi đối tượng này đang sử dụng vam phá khoá lấy trộm xe máy trước cổng BVĐK huyện Đức Thọ.

Quá trình đấu tranh Lê Văn Thành khai nhận, từ giữa tháng 8/2015 đến nay, y cùng 5 đối tượng gồm: Lê Xuân Hải (SN 1987, quê Sơn Bình, huyện Hương Sơn), Đào Xuân Tình (SN1990), Trần Văn Long (SN 1992), Trần Đức Anh (SN 1992), đều quê xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn và một đối tượng tên Tiến ở huyện Thạch Hà gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Đức Thọ, Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh, TP. Hà Tĩnh.

Sau khi gây án, các đối tượng này đưa xe vào TP. Hồ Chí Minh, sang Lào tiêu thụ.

Các đối tượng này đều không có nghề nghiệp ổn định, hiện đang sinh sống tại Bình Dương.

Riêng đối tượng Lê Văn Thành đã có 1 tiến án về tội cố ý gây thương tích, bị Tòa án Nhân dân Quận 9, TP. Hồ Chí Minh xử phạt 8 năm tù giam và là đối tượng cầm đầu ổ nhóm trộm cắp.

Hiện, Công an Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố Lê Văn Thành, Lê Xuân Hải, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng (SN 1985, trú tại xã Sơn Diệm, Hương Sơn) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast