Xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Có mặt tại Công an phường Thạch Quý vào một ngày cuối năm, đúng vào lúc đơn vị đang tổ chức tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai các biện pháp ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT cho nhân dân trên địa bàn vui Tết, đón xuân. Niềm vui như hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả chiến sỹ khi năm vừa qua, đơn vị của họ được Công an thành phố trao tặng danh hiệu thi đua quyết thắng.

Các chiến sỹ Công an phường Thạch Quý họp bàn triển khai nhiệm vụ vào các ngày đầu tuần

Các chiến sỹ Công an phường Thạch Quý họp bàn triển khai nhiệm vụ vào các ngày đầu tuần

Không hẹn trước nên phải đợi đến khi cuộc họp kết thúc tôi mới gặp được Đại úy Trần Văn Hảo - Phó Trưởng Công an phường Thạch Quý. Anh vui vẻ cho biết: "Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác giữ gìn ANTT, thời gian qua, chúng tôi đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững mục tiêu đảm bảo ANTT trên địa bàn".

Năm 2012, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh đặc biệt là tội phạm về ma túy, trộm cắp ngày càng gia tăng. Trước tình hình đó, Công an phường Thạch Quý đã phát huy vai trò làm tham mưu đắc lực cho Đảng ủy, UBND phường về công tác đảm bảo ANTT, chủ động trong phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngay từ những ngày đầu năm nay, lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch mở đợt ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị trước trong và sau tết Nhâm Thìn 2012; đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm của Công an cấp trên. Bên cạnh đó, Công an phường cũng chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố ra quân đồng bộ, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ trong những đợt cao điểm.

Hiện nay, trên địa bàn phường có phân hiệu 2 của Đại học Hà Tĩnh và cũng gần trường Cao đẳng nghề Việt Đức nên số lượng sinh viên ở trọ rất đông. Theo thống kê của lực lượng công an, trên địa bàn phường Thạch Quý hiện có 160 hộ cho thuê nhà trọ và 2.250 nhân khẩu đăng ký tạm trú. Bên cạnh việc thuận lợi phát triển về dịch vụ thì đây cũng được xem là một trong những nguy cơ tiềm ẩn gây mất ANTT trên địa bàn.

Cũng theo Công an phường thì đến 90% vụ việc xảy ra trên địa bàn có liên quan đến nhà trọ và sinh viên ở trọ nên đây là vấn đề được đơn vị đặc biệt quan tâm. Ngoài việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và thực hiện việc ký cam kết đối với các chủ trọ về việc đảm bảo ANTT thì đơn vị còn chủ động phối hợp với các nhà trường làm tốt công tác quản lý sinh viên và xây dựng mô hình nhà trọ, ký túc xá an toàn và tự quản.

Trong những năm gần đây, trên địa bàn phường Thạch Quý nổi lên tình trạng trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, lô đề, cờ bạc, đòi nợ thuê đã làm cho cuộc sống của bà con bị đảo lộn. Trước tình hình đó, Công an phường lên kế hoạch thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng; tập trung kiểm soát các tụ điểm ghi lô đề, cá độ bóng đá, tiêm chích và buôn bán ma túy. Đối với các đối tượng hư hỏng, nghiện hút, có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, công an phường đã lập danh sách đưa đi cai nghiện ở các cơ sở, các trường giáo dưỡng. Đáng chú ý, trong năm qua, lực lượng công an phường Thạch Quý đã điều tra làm rõ 8 vụ phạm pháp hình sự và giải quyết dứt điểm 32 vụ phạm pháp hình sự nhỏ khác, thu hồi 5 xe máy, 2 máy tính xách tay,1 xe đạp, 3 điện thoại di động, 150 triệu đồng trả lại cho người bị hại. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khá ổn định và tạo được lòng tin của bà con nhân dân.

Không chỉ làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, lực lượng Công an phường Thạch Quý còn làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT và trật tự công cộng. Từ những ngày đầu năm, đơn vị đã tổ chức ký cam kết không vi phạm luật giao thông đối với 100% hộ dân, các học sinh, sinh viên, các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn. Cùng đó, đơn vị cũng tham mưu cho UBND phường xây dựng tuyến đường tự quản về TTATGT (đường Nguyễn Công Trứ đoạn đi qua Khối phố 2 Tân Quý). Đồng thời phối hợp vơi Đội quản lý trật tự đô thị phường tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị và tổ Bảo vệ dân phố cứ mỗi tuần 2 buổi tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm luật GTĐT tập trung vào các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng... Qua kiểm tra, Công an phường đã lập biên bản xử lý 509 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 86 triệu đồng.

Cũng theo Đại úy Trần Văn Hảo - Phó Trưởng Công an phường Thạch Quý: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và luôn đặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lên hàng đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết nguyên đán, chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể, phân công rõ ràng từng người từng việc, luôn túc trực và bám sát địa bàn 24/24 giờ, luôn cố gắng hết mình để mang lại sự bình yên cho bà con nhân dân trong những ngày trước, trong và sau Tết."

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast