Anh triển khai tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca/Oxford

(Baohatinh.vn) - Ông Brian Pinker, 82 tuổi, hôm nay (4/1/2021) trở thành người đầu tiên ở Anh được tiêm vaccine ngừa Covid-19 do hãng dược AstraZeneca và đối tác Đại học Oxford phát triển bên ngoài khuôn khổ các thử nghiệm lâm sàng.

Anh triển khai tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca/Oxford

Ông Brian Pinker được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca/Oxford. (Ảnh: AP)

Ông Pinker là một bệnh nhân đang phải chạy thận nhân tạo tại một bệnh viện nằm chỉ cách nơi phát triển loại vaccine trên vài trăm mét. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà khoa học đã phát triển nên vaccine.

“Tôi rất vui mừng khi hôm nay được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và thực sự tự hào vì đây là loại vaccine được phát triển ở Oxford. Các y tá, bác sĩ và nhân viên ngày hôm nay đều rất xuất sắc và giờ tôi có thể thực sự mong chờ tới lễ kỷ niệm 48 năm ngày cưới với vợ tôi là Shirley vào cuối năm nay”, ông Pinker nói.

Trước đó, ngày 30/12/2020, Anh đã chính thức cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 do AstraZeneca/Oxford phối hợp phát triển, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng loại vaccine này.

Được biết, Anh đã đặt hàng khoảng 100 triệu liều vaccine của AstraZeneca/Oxford.

Một liều vaccine của AstraZeneca/Oxford gồm 2 mũi tiêm. Vaccine này có thể được bảo quản, vận chuyển ở điều kiện làm lạnh bình thường, vì vậy giá rẻ hơn và dễ sử dụng hơn vaccine của Pfizer/BioNTech hay Moderna, vốn yêu cầu đông lạnh ở nhiệt độ rất thấp.

Bà Sam Foster, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Oxford bày tỏ sự tự hào khi hôm nay được nhận mũi tiêm đầu tiên trong liệu trình hai mũi của vaccine AstraZeneca/Oxford bên ngoài khuôn khổ các thử nghiệm lâm sàng.

“Đây thực sự là một đặc ân khi có thể được nhận vaccine chỉ cách nơi nó được phát triển tại phòng thí nghiệm ở bệnh viện Churchill, thành phố Oxford vài trăm mét. Chúng tôi mong muốn được tiêm chủng cho nhiều bệnh nhân, nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc hơn nữa”, bà Foster nói.

Ông Andrew Pollard - người đứng đầu Nhóm Vaccine Oxford, trưởng nhóm điều tra cuộc thử nghiệm vaccine, cũng được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca/Oxford hôm nay.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2020, Anh đã bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19, bắt đầu bằng việc sử dụng vaccine do hãng dược Pfizer (Mỹ) và công ty BioNTech (Đức) hợp tác phát triển.

(Theo Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.