Đổ cả nghìn khối đất đá trái phép hòng lấn chiếm lòng hồ Trại Tiểu

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình kiểm tra, tổ bảo vệ hồ chứa nước Trại Tiểu ở xã Mỹ Lộc (Can Lộc – Hà Tĩnh) phát hiện một hộ dân đổ cả nghìn khối đất đá nhằm lấn chiếm lòng hồ trái phép.

Đổ cả nghìn khối đất đá trái phép hòng lấn chiếm lòng hồ Trại Tiểu

Xe chở đất, máy gạt đất được ông Hán thuê để lấn hồ làm mặt bằng

Người trực tiếp cho đổ khối lượng đất, đá nói trên là ông Trần Đình Hán (một hộ dân có diện tích đất lâm nghiệp ngay sát khu vực hồ). Vị trí đổ thuộc km 1+175 trong dự án công trình đường phòng chống cháy rừng kết hợp phát triển du lịch Cửa Thờ - Trại Tiểu, đang được thi công.

Trước sự việc này, ngày 22/5 vừa đây, ông Phan Công Sơn - Tổ trưởng bảo vệ và khai thác hồ Trại Tiểu (thuộc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh) đã trình báo với chính quyền xã Mỹ Lộc và đề nghị kịp thời ngăn chặn. Tuy nhiên, một ngày sau đó, ông Hán vẫn tiếp tục thực hiện hành vi của mình.

Đổ cả nghìn khối đất đá trái phép hòng lấn chiếm lòng hồ Trại Tiểu

Đất, đá đổ trái phép xuống lòng hồ Trại Tiểu...

“Việc lấn chiếm lòng hồ nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ gây ra những hệ lụy như: Làm biến dạng lòng hồ, gây hạn chế khả năng tích trữ nước...” - ông Sơn phản ánh.

Cũng theo ông Sơn, khối lượng đất, đá đổ xuống lòng hồ hiện rất nhiều, chiều cao đã vượt cao trình đỉnh đập (23m).

Đổ cả nghìn khối đất đá trái phép hòng lấn chiếm lòng hồ Trại Tiểu

... cao như núi

Trao đổi về sự việc, ông Trần Bảo Ngọc - Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Can Lộc cho biết, quá trình thực hiện dự án, ông Hán là 1 trong 3 hộ dân hiến đất làm đường. Khi tiến hành san lấp mặt bằng dự án, phần đất thừa thuộc đoạn đường hộ ông Hán hiến, gia đình ông này yêu cầu đơn vị thi công phải đổ vào một chỗ. Sau đó, ông Hán thuê máy vào gạt xuống lòng hồ để làm mặt bằng.

Đổ cả nghìn khối đất đá trái phép hòng lấn chiếm lòng hồ Trại Tiểu

Mặc dù trước khi bước vào thi công, hộ ông Hán đã cam kết không đổ đất lấn chiếm lòng hồ, nhưng sau đó ông này vẫn không thực hiện như cam kết

“Ông Hán cũng thừa nhận, việc gạt đất xuống lòng hồ là để sau này khu du lịch hình thành sẽ làm trang trại hoặc lấy mặt bằng để kinh doanh. Hiện tại, chúng tôi đã yêu cầu hộ này dừng lại” - ông Ngọc thông tin thêm.

Ông Trần Đình Việt - Trưởng phòng TN&MT huyện Can Lộc cho biết: Phòng TN&MT đã trao đổi sự việc với Ban quản lí dự án, yêu cầu chấm dứt ngay sự việc, đồng thời cho đơn vị thi công xúc ngay số đất, đá đã bị đổ xuống để trả lại hiện trạng ban đầu.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast