Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho hộ nghèo Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Các công trình được xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm sẽ góp phần nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất ở địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng cuộc sống người dân Hương Khê (Hà Tĩnh).

Chiều 17/1, tại Hương Khê, Ban Chỉ đạo 22 tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Khê tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; khởi công xây dựng nhà đa chức năng, trao quà cho một số nhà trường và khởi công xây dựng nhà kiên cố cho 1 gia đình khó khăn bị ảnh hưởng của thiên tai.

Dự các buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu và đại diện Báo Giáo dục & Thời đại, đại diện một số sở, ngành, lãnh đạo huyện Hương Khê.

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho hộ nghèo Hương Khê

Ban Chỉ đạo 22 tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Khê tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ tại xã Hà Linh.

Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ được triển khai xây dựng tại thôn 2, xã Hà Linh. Công trình được thiết kế 2 tầng, tầng 1 diện tích 200 m2 dùng làm khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng; tầng 2 (200 m2) gồm: phòng sinh hoạt cộng đồng phòng tránh bão, lũ, sân khấu, bếp, kho, khu vệ sinh chung...

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho hộ nghèo Hương Khê

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện Hương Khê và địa phương thực hiện nghi thức động thổ công trình.

Kinh phí xây dựng của công trình khoảng hơn 2 tỷ đồng do nguồn xã hội hóa của tỉnh Hà Tĩnh. Công trình hoàn thành sẽ là nơi hội họp, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của người dân địa phương, đồng thời là nơi tránh trú bão, lũ cho bà con, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Công trình dự kiến được xây dựng trong thời gian 4 - 5 tháng.

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho hộ nghèo Hương Khê

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tham quan cơ sở vật chất Trường Tiểu học Phú Phong.

Cũng trong chiều nay, thực hiện chương trình “Điều ước cho em”, Bộ GD&ĐT, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Khê tổ chức khởi công xây dựng nhà đa năng tại Trường Tiểu học Phú Phong và trao quà cho các trường tiểu học ở xã Hương Giang, Phú Phong.

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho hộ nghèo Hương Khê

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo huyện Hương Khê, đại diện nhà tài trợ trao quà gồm 20 bộ bàn ghế, 1 bộ máy tính, 1 ti vi cho Trường Tiểu học Hương Giang.

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho hộ nghèo Hương Khê

Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao quà cho các trường tiểu học Phú Phong, Hương Giang...

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho hộ nghèo Hương Khê

... và trao biểu trưng số tiền 400 triệu đồng xây dựng công trình nhà đa năng cho học sinh Trường Tiểu học Phú Phong.

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho hộ nghèo Hương Khê

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thực hiện nghi thức khởi công công trình nhà đa năng dành cho học sinh Trường Tiểu học Phú Phong.

Công trình nhà đa năng dành cho học sinh Trường Tiểu học Phú Phong có diện tích hơn 200 m2 với kinh phí dự kiến khoảng 600 triệu đồng, được xây dựng trong thời gian 2 tháng.

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho hộ nghèo Hương Khê

Chính thức khởi công xây dựng nhà ở kiên cố cho gia đình ông Nguyễn Văn Quân.

Tiếp đó, huyện Hương Khê cũng tổ chức khởi công xây dựng nhà ở kiên cố cho gia đình ông Nguyễn Văn Quân ở thôn 12, xã Hương Giang thuộc diện khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai với mức hỗ trợ 70 triệu đồng.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast