Bắt 2 đối tượng về các tội danh liên quan đến ma túy

(Baohatinh.vn) - Với các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 2 đối tượng ở xã Sơn Lâm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vừa bị bắt giam để điều tra.

bqbht_br_z6460319901595-738b81b7352a06ba9ba6e97c797f37bc.jpg
Phan Văn Quốc (trái) và Phan Duy Tiến

Viện trưởng Viện KSND huyện Hương Sơn vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Quốc (SN 1993, trú tại thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và bắt giam thời hạn 3 tháng đối với Phan Duy Tiến (SN 1989, trú tại thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 22/3/2025, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Sơn Lâm bắt quả tang Phan Văn Quốc đang có hành vi tàng trữ 15 viên nén màu hồng có khối lượng 1,5 gam Methamphetamine tại khu vực cầu Khe Tràm (thuộc thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn).

Quá trình đấu tranh Quốc khai nhận số ma túy trên là do Phan Duy Tiến chuyển tiền nhờ mua giúp về để sử dụng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Duy Tiến, lực lượng chức năng thu giữ 2 viên nén màu hồng có khối lượng 0,2 gam Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Quốc khai nhận, trước đó vào ngày 21/3/2025, đã mua ma túy về bán lại cho nhiều đối tượng nghiện trên địa bàn để kiếm lời.

Được biết, vào năm 2021, Phan Văn Quốc đã bị kết án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, chưa được xóa án tích; Phan Duy Tiến vào năm 2023 bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Buôn bán hàng cấm”, chưa chấp hành xong thời gian thử thách.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bắt giữ thuyền vận chuyển cát trái phép trên sông Lam

Bắt giữ thuyền vận chuyển cát trái phép trên sông Lam

Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy vận chuyển khoảng 60m³ cát nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Muôn kiểu đội mũ bảo hiểm đối phó khi ra đường

Muôn kiểu đội mũ bảo hiểm đối phó khi ra đường

Mũ bảo hiểm được thiết kế để bảo vệ tính mạng, giảm thiểu chấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng, trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, không ít người lại biến vật dụng này thành “lá chắn” nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!